Aljazeera đưa tin, ngoài việc không cho người hâm mộ nước ngoài tham dự, số vé bán ra cho khán giả ở Trung Quốc cũng sẽ bị hạn chế vì đại dịch COVID-19.
The Hill dẫn thông tin của IOC cho hay: "IOC và Ủy ban Paralympic Quốc tế hoan nghênh quyết định cho phép bán vé cho khán giả cư trú tại Trung Quốc đại lục. Điều này sẽ tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển của các môn thể thao mùa đông ở Trung Quốc, bằng cách mang đến cho những khán giả đó trải nghiệm trực tiếp các môn thể thao mùa đông ưu tú của Olympic và Paralympic, cũng như mang lại bầu không khí tuyệt vời cho các địa điểm thi đấu".
"Tuy nhiên, tất cả các bên đều cảm thông cho các vận động viên và khán giả từ khắp nơi trên thế giới, việc hạn chế khán giả ngoài Trung Quốc đại lục phải được đưa ra để đảm bảo tổ chức Olympic Mùa đông này một cách an toàn", IOC nói thêm.
IOC cũng thông báo rằng, các vận động viên đến Trung Quốc mà chưa tiêm phòng đầy đủ sẽ phải cách ly trong 21 ngày sau khi nhập cảnh, nhưng họ sẽ xem xét đối với những người có quyền miễn trừ y tế chính đáng.
Ngoài ra, tất cả vận động viên Trung Quốc và quốc tế tham gia thế vận hội cũng như lực lượng lao động, sẽ phải xét nghiệm COVID-19 hàng ngày.
Theo Aljazeera, một trong số các nguyên tắc an toàn của Bắc Kinh là tất cả những người tham gia đã tiêm chủng đầy đủ sẽ vào “hệ thống quản lý vòng kín” ngay khi đến nơi, trong đó họ được phép tự do di chuyển. Tất cả sẽ phải ở nguyên vị trí trong gần hai tháng cho đến khi thế vận hội kết thúc vào ngày 13.3.2022.