MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Olympic Tokyo công bố giới hạn 10.000 cổ động viên tại các điểm thi đấu

Hải Anh LDO | 21/06/2021 18:01
Olympic Tokyo đặt giới hạn 10.000 người hâm mộ ở Nhật Bản xem trực tiếp tại mỗi địa điểm thi đấu trong khuôn khổ sự kiện thể thao kéo dài hơn một tháng.

Ban tổ chức Olympic Tokyo thông báo, số người theo dõi các cuộc thi đấu sẽ được giới hạn ở mức 10.000 mỗi địa điểm hoặc 50% sức chứa địa điểm - tùy theo con số nào thấp hơn. Tối đa 20.000 người sẽ được phép tham dự lễ khai mạc Olympic Tokyo, Japan Times đưa tin.

Quyết định được công bố sau cuộc hội đàm trực tuyến 5 bên giữa các đơn vị tổ chức địa phương, Ủy ban Olympic Quốc tế, Ủy ban Paralympic Quốc tế, chính phủ Nhật Bản và chính quyền thủ đô Tokyo.

Theo AP, quyết định này sẽ đi ngược lại với khuyến nghị tuần trước của cố vấn y tế hàng đầu Nhật Bản Shigeru Omi rằng cách an toàn nhất để tổ chức Olympic là không có người hâm mộ. Trước đây, ông cũng gọi việc tổ chức Olympic trong thời gian đại dịch COVID-19 là “bất thường”.

Olympic Tokyo dự kiến khai mạc ngày 23.7. Từ vài tháng trước, người hâm mộ từ nước ngoài đã bị cấm theo dõi trực tiếp sự kiện tại Nhật Bản.

Theo các quan chức, người hâm mộ địa phương sẽ phải tuân theo các quy tắc nghiêm ngặt, trong đó có đeo khẩu trang và trở về nhà ngay sau khi theo dõi các trận đấu.

Các nhà tổ chức cho biết, khoảng 3,6-3,7 triệu vé đã được bán ra cho người dân ở Nhật Bản.

Công tác chuẩn bị cho Olympic Tokyo đang được triển khai. Hôm 20.6, truyền thông đã được tham quan làng vận động viên, nơi các vận động viên sẽ ngủ, ăn uống và nghỉ ngơi trong suốt thời gian diễn ra Olympic và Paralympic.

Ngoài các tiện ích thường thấy ở một làng vận động viên, Olympic Tokyo còn thiết lập phòng khám sốt - nơi các vận động viên được đưa đến nếu bị sốt, ho hoặc các triệu chứng khác như mắc COVID-19. Tại đây, các vận động viên sẽ được xét nghiệm PCR sau đó được cách ly trong một căn phòng trong phòng khám để chờ kết quả. Nếu xét nghiệm dương tính, vận động viên đó sẽ được đưa đến một khách sạn để tự cách ly hoặc đến bệnh viện để điều trị, tùy mức độ nghiêm trọng của triệu chứng.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn