MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Joe Biden thăm Saudi Arabia năm 2011 trên cương vị phó tổng thống Mỹ. Ảnh: AFP

Ông Biden đình chỉ thương vụ vũ khí thời ông Trump

Khánh Minh LDO | 09/02/2021 16:27
Chính quyền Tổng thống Joe Biden tạm đình chỉ hai thỏa thuận vũ khí lớn ký với Saudi Arabia trong thời gian ông Donald Trump nắm quyền.

Trang Defense News đưa tin, đây là một phần trong chính sách mới của chính quyền Tổng thống Joe Biden nhằm chấm dứt bạo lực ở Yemen, tuy nhiên ông Biden đã hứa giúp Saudi Arabia bảo vệ chủ quyền.

"Chúng tôi đang chấm dứt mọi hỗ trợ của Mỹ cho các chiến dịch tấn công trong cuộc chiến ở Yemen, bao gồm cả việc bán vũ khí liên quan" - ông Joe Biden nói.

Trong bài phát biểu tại Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington, Tổng thống Joe Biden cho biết thêm rằng, Saudi Arabia đang bị đe dọa bởi tên lửa, máy bay điều khiển từ xa và các mối đe dọa khác từ các lực lượng được Iran hỗ trợ ở một số quốc gia. "Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ và giúp Saudi Arabia bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và người dân của mình" - ông Joe Biden nói.

Hai thỏa thuận bán vũ khí Mỹ cho Saudi Arabia nói trên trị giá 768 triệu USD, bao gồm một thoả thuận bán 3.000 quả bom đường kính nhỏ GBU-39 (của Boeing) trị giá 290 triệu USD và một thỏa thuận khác bán 7.000 quả bom thông minh dẫn đường bằng laser Paveway 4 (của Raytheon) trị giá 478 triệu USD.

Trang Army Times lưu ý, giám đốc điều hành của Raytheon, Greg Hayes, đã dự đoán bước đi của chính quyền Tổng thống Joe Biden khi ông phát biểu tại một cuộc họp cổ đông rằng, công ty đã đình chỉ việc bán các hệ thống vũ khí tấn công cho một "khách hàng ở Trung Đông" vì không chắc chắn liệu chính quyền mới có cho phép giao dịch hay không. Không có bình luận nào từ người phát ngôn của Nhà Trắng.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden thông báo đang "xem xét" nhiều thoả thuận khác từ thời chính quyền ông Donald Trump. Người phát ngôn Nhà Trắng cho biết, các thoả thuận với Saudi Arabia "sẽ trở lại các thủ tục và trình tự tiêu chuẩn, bao gồm cả việc xem xét pháp lý thích hợp tại Bộ Ngoại giao".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn