MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Joe Biden công bố kịch bản Mỹ thực hiện khi Nga tấn công Ukraina trong cuộc họp báo ngay 7.2. Ảnh: AFP

Ông Biden dọa "chấm dứt" Nord Stream 2 nếu xe tăng Nga tiến vào Ukraina

Thanh Hà LDO | 08/02/2022 09:27
Tổng thống Joe Biden tuyên bố, Mỹ sẽ "chấm dứt" đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 nếu Nga xâm lược Ukraina.

“Nếu Nga xâm lược - điều đó có nghĩa là xe tăng quân đội vượt qua biên giới Ukraina - thì sẽ không còn Nord Stream 2. Chúng tôi sẽ chấm dứt nó” - ông Joe Biden nêu trong cuộc họp báo chung tại Nhà Trắng ngày 7.2 với Thủ tướng Đức Olaf Scholz.

Khi được đề nghị cung cấp thông tin chi tiết về cách thức thực hiện cam kết này vì đường ống khí đốt Nord Stream 2 không chịu sự kiểm soát của Mỹ, ông Joe Biden không nêu cụ thể, theo CNBC. "Tôi hứa với các bạn, chúng tôi sẽ làm được" - ông Biden nói. 

Trong khi đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz từ chối đưa ra lập trường chắc chắn về số phận của đường ống Nord Stream 2. Ông nói với báo giới rằng, Đức đang “hành động chung” với các đồng minh và cam kết sẽ có những động thái “rất rất gay gắt" chống lại Nga nếu nước này xâm lược Ukraina.

Mỹ đã cảnh báo rằng, đường ống khí đốt Nord Stream 2 có thể khiến Đức phụ thuộc quá nhiều vào Nga về năng lượng. Chính phủ Ukraina, vốn sẽ mất đi một lượng doanh thu đáng kể do đường ống mới Nord Stream 2 đã gọi đường ống dẫn khí đốt này là "mối đe dọa hiện hữu" với an ninh của nước này.

Ông Joe Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong cuộc họp báo chung tại Nhà Trắng ngày 7.2. Ảnh: AFP

Đường ống Nord Stream 2 không đi qua cơ sở hạ tầng trung chuyển của Ukraina nên có thể cung cấp trực tiếp khí đốt của Nga cho Đức. Đường ống đã được xây dựng nhưng vẫn chưa hoạt động.

Cũng trong cuộc họp báo ngày 7.2, ông Joe Biden cảnh báo người Mỹ ở Ukraina không phải nhân viên chính phủ Mỹ nên rời khỏi đất nước này. "Tôi nghĩ sẽ là khôn ngoan nếu rời khỏi đất nước. Tôi không muốn thấy họ bị kẹt trong làn đạn" - tổng thống Mỹ nói. 

Trong cuộc họp ngày 7.2, hai nhà lãnh đạo Mỹ, Đức cũng thảo luận về đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu và các vấn đề kinh tế và an ninh, Nhà Trắng thông tin trước cuộc họp. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn