MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP

Ông Biden lần đầu tiên phát biểu khung giờ vàng đánh dấu dịp đặc biệt

Phương Linh LDO | 09/03/2021 11:30
Tổng thống Biden sẽ có bài phát biểu đầu tiên vào khung giờ vàng tối 11.3 trước người dân Mỹ.

ABC News đưa tin, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki trong cuộc họp báo ngày 8.3 cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có bài phát biểu đầu tiên vào khung giờ vàng tối 11.3 để "đánh dấu một năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19".

"Tổng thống sẽ nói về những hy sinh mà người dân Mỹ đã phải chịu đựng trong năm qua và những mất mát nghiêm trọng của các cộng đồng và gia đình" - bà Psaki cho hay.

Bài phát biểu sẽ được đưa ra sau cuộc bỏ phiếu của Hạ viện được ấn định sớm nhất vào ngày 9.3 để thông qua kế hoạch cứu trợ COVID-19 trị giá 1,9 nghìn tỉ USD. Sau khi được chuyển đến bàn của tổng thống, dự luật dự kiến sẽ nhanh chóng được ký thành luật.

Theo một số nội dung điều khoản, dự luật sẽ cung cấp các khoản thanh toán cứu trợ trực tiếp, các khoản tín dụng thuế trẻ em cho nhiều người Mỹ và tài trợ cho chính quyền tiểu bang, địa phương.

Giải thích lý do Nhà Trắng tập trung vào chủ đề đại dịch COVID-19 trong tuần này, Thư ký báo chí Psaki nhấn mạnh, những ảnh hưởng của đại dịch đối với cuộc sống của người Mỹ: "Người dân Mỹ biết lý do tại sao chúng ta suy thoái kinh tế, lý do tại sao rất nhiều gia đình lo lắng về các bữa ăn, lý do tại sao các bậc cha mẹ trên khắp đất nước lo lắng về tác động của việc đóng cửa trường học đối với sức khỏe tâm thần của con cái họ và việc học của chúng do đại dịch''.

Bà Psaki khẳng định: “Và đó là vấn đề và ưu tiên số một trong tâm trí của tổng thống, phó tổng thống và toàn bộ đội ngũ của chúng tôi... Tất nhiên, tuần này đánh dấu một năm kể từ khi nước Mỹ về cơ bản đóng cửa do hậu quả của đại dịch COVID-19, và điều quan trọng cần lưu ý là những bước đã được thực hiện và những tiến bộ đã đạt được".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn