MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Joe Biden phát biểu tại Wilmington, Delaware, ngày 10.11.2020. Ảnh: AFP

Ông Biden lên tiếng về việc ông Trump không chấp nhận thất bại

Khánh Minh LDO | 11/11/2020 08:31
Ông Joe Biden nói "không cần phải có hành động pháp lý" trong quá trình chuyển giao quyền lực khi ông Donald Trump chưa chấp nhận thất bại.

Ngày 10.11, ông Joe Biden cho biết ông "không thấy cần phải có hành động pháp lý" để ép buộc bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực và tiếp tục thực hiện các kế hoạch chuyển tiếp của mình dù Tổng thống Donald Trump chưa chấp nhận.

"Không, tôi không thấy cần phải có hành động pháp lý. Thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng hành động pháp lý là như bạn đang thấy nó diễn ra. Những hành động mà ông ấy đang thực hiện. Và cho đến nay không có bằng chứng về bất kỳ khẳng định nào của Tổng thống hoặc Ngoại trưởng Pompeo" - CNN dẫn lời ông Biden nói. Ngoại trưởng Mike Pompeo hôm 10.11 tuyên bố "sẽ chuyển tiếp suôn sẻ sang nhiệm kỳ Trump 2".

Ông Biden trình bày cách ông dự định tiến hành quá trình chuyển tiếp, bất kể ông Trump phản ứng như thế nào. Ông Biden lưu ý, chỉ có "một tổng thống tại một thời điểm" và ông Trump sẽ "làm tổng thống cho đến ngày 20.1".

"Chúng tôi sẽ tiếp tục theo cách chúng tôi đang làm. Chúng tôi sẽ làm chính xác những gì chúng tôi sẽ làm nếu ông ấy chấp nhận, và nói chúng tôi đã thắng, vì vậy không có gì thực sự thay đổi" - ông Biden nói.

Ngày 7.11, các hãng tin lớn của Mỹ dự đoán ông Joe ​​Biden đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống 2020. Tổng thống Trump đã đưa ra một loạt các thách thức pháp lý đối với kết quả và vẫn chưa thừa nhận chiến thắng của ông Biden - nhưng thừa nhận chỉ là một tập quán, không phải điều bắt buộc theo luật.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump cho đến nay cũng từ chối ký vào một tài liệu quan trọng cần thiết để chính thức bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực.

Người đứng đầu Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp (GSA) do ông Donald Trump chỉ định - hiện tại là bà Emily Murphy - là người được giao nhiệm vụ chính thức xác nhận ông Joe Biden đã thắng cử thay mặt cho chính quyền ông Trump. Người này cần phải ký một lá thư để giải phóng các nguồn lực cho nhóm của ông Biden triển khai kế hoạch chuyển tiếp.

Điều này sẽ đánh dấu sự thừa nhận chính thức đầu tiên từ chính quyền Tổng thống Trump rằng ông Biden trên thực tế đã thắng cử, đồng thời mở quyền truy cập vào các công cụ an ninh quốc gia để hợp lý hóa việc kiểm tra lý lịch và có tiền để trả lương cho nhân viên.

Theo Reuters, bà Murphy vẫn chưa xác định được người chiến thắng rõ ràng trong cuộc bầu cử. Bà Murphy được cho là người kỹ lưỡng và sẽ mất thời gian để bà đưa ra quyết định cẩn thận.

Trong khi đó, các luật sư hàng đầu của ông Biden thúc giục GSA kích hoạt quá trình chuyển giao, gọi cáo buộc gian lận bỏ phiếu của Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa là không có cơ sở và không có bằng chứng.

Cố vấn cấp cao của chiến dịch ông Biden, Bob Bauer, và tổng cố vấn chiến dịch Dana Remus lưu ý rằng, các cuộc kiểm phiếu lại kể từ năm 2000 trung bình đã tìm thấy những thay đổi khoảng 270-400 phiếu. Tuy nhiên, ông Biden đã chiến thắng ở các bang chiến trường với cách biệt hàng nghìn phiếu, nên kiểm phiếu lại cũng không đảo ngược được kết quả.

Khi được hỏi về việc GSA từ chối chứng nhận ông Biden là người chiến thắng, Bauer cho biết nhóm của ông Biden đang tiếp tục quá trình chuyển giao quyền lực.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn