MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống đắc cử Joe Biden. Ảnh: AFP

Ông Biden trấn an các nghị sĩ đảng Cộng hòa ở Thượng viện

Khánh Minh LDO | 27/12/2020 17:01
Tổng thống đắc cử Joe Biden lạc quan rằng ông có thể làm việc với các thành viên đảng Cộng hòa ở Thượng viện, bất chấp Quốc hội Mỹ bị chia rẽ mạnh mẽ.

"Đòn bẩy của tôi là, mọi thành viên cao cấp của đảng Cộng hòa đều biết rằng tôi chưa từng một lần lừa dối họ. Tôi sẽ không bao giờ công khai làm họ xấu hổ” - tờ The New York Times dẫn lời ông Joe Biden phát biểu trong cuộc gọi với một nhóm phóng viên.

Tổng thống đắc cử Joe Biden đối mặt với một Quốc hội bị chia rẽ sâu sắc theo đường lối của đảng. Nhiều nhà lập pháp của đảng Cộng hòa đã đứng về phía những tuyên bố bầu cử của Tổng thống Donald Trump.

Nhưng ông Joe Biden nói với các nhà báo trong cuộc gọi, bao gồm nhà báo David Leonhardt của tờ Times, Jonathan Capehart của tờ The Washington Post và Gerald F. Seib của tờ The Wall Street Journal, rằng ông nghĩ đất nước hiện ở một thời điểm sẽ đạt được thỏa thuận và hành động trên các vấn đề nhất định - bao gồm cả môi trường.

"Tôi sẽ có thể hoàn thành công việc trong môi trường mà tất cả các bạn sẽ không tin. Tôi đã không thể hoàn thành nó sáu năm trước" - ông Joe Biden nói, theo tờ The New York Times.

Ông Joe Biden cũng cho biết, ông hy vọng lưỡng đảng có thể hoàn thành việc ứng phó với đại dịch COVID-19. Virus đã lây nhiễm cho hơn 19 triệu người và làm tử vong hơn 339.000 người ở Mỹ, đồng thời gây ra những thách thức kinh tế đáng kể trên toàn quốc.

Ông Joe Biden nói: “Công chúng Mỹ đang phải nhận thức một cách đau đớn về mức độ và thiệt hại cũng như chi phí cực kỳ cao của việc không thực hiện các biện pháp mà chúng ta đã đề cập”.

Đảng Dân chủ sẽ duy trì quyền kiểm soát Hạ viện khi Tổng thống đắc cử Joe Biden nhậm chức vào tháng Giêng, nhưng số phận của Thượng viện vẫn chưa được quyết định khi bang Georgia phải đối mặt với hai cuộc chạy đua.

Các ứng viên đảng Dân chủ Jon Ossoff và Linh mục Raphael Warnock đang phải đối mặt với đương kim thượng nghị sĩ đảng Cộng hoà David Perdue và Kelly Loeffler, lần lượt trong cuộc bầu cử Thượng viện ở Georgia ngày 5.1.

Nếu Perdue và Loeffler thành công, đảng Cộng hoà sẽ duy trì quyền kiểm soát Thượng viện. Nhưng nếu Ossoff và Warnock đánh bại họ, ông Joe Biden sẽ ít gặp phải trở ngại hơn trong chương trình nghị sự của mình vì đảng Dân chủ sẽ kiểm soát cả hai viện Quốc hội trong thời gian ông bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn