MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Joe Biden và phu nhân tới Điện Capitol viếng cảnh sát thiệt mạng trong vụ bạo loạn ngày 6.1. Ảnh: AFP.

Ông Biden và phu nhân viếng cảnh sát Điện Capitol thiệt mạng trong vụ bạo loạn

Hải Anh LDO | 03/02/2021 15:07
Tổng thống Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden đã đến Điện Capitol trong đêm muộn 2.2 để viếng cảnh sát Brian Sicknick, người thiệt mạng sau vụ bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6.1.

Trong lần xuất hiện kéo dài vài phút, Tổng thống Joe Biden và Đệ nhất phu nhân tiến vào Rotunda, nơi đặt tro cốt của cảnh sát Sicknick.

Tổng thống Biden đặt tay lên bàn đặt hũ tro cốt của cảnh sát Sicknick sau đó ông và Đệ nhất phu nhân đều đặt tay lên ngực trái và mặc niệm, theo CNN.

Vợ chồng ông Joe Biden sau đó đứng trước những vòng hoa mặc niệm lần nữa trước khi rời khỏi Rotunda.

Lễ viếng cảnh sát thiệt mạng trong vụ bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6.1 bắt đầu lúc 21h30 tối 2.2 ở cánh phía Đông của Điện Capitol. Thời gian viếng dành cho các thành viên cảnh sát Điện Capitol bắt đầu từ 22h kéo dài qua đêm.

Tuần trước, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và lãnh đạo phe đa số Thượng viện Chuck Schumer thông báo, thi hài cảnh sát Sicknick sẽ được quàn dưới mái vòm lịch sử của Capitol.

Thường chỉ thi hài các lãnh đạo Mỹ mới được quàn ở đây, nhưng 2 sĩ quan cảnh sát Điện Capitol bị bắn chết năm 1998 là những công dân đầu tiên được tưởng niệm tại Điện Capitol.

Sau khi được vinh danh ở Rotunda, cảnh sát Sicknick sẽ được an táng tại nghĩa trang Quốc gia Arlington.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn