MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP

Ông Biden yêu cầu Tòa án Tối cao hủy quy chế tị nạn của ông Trump

Song Minh LDO | 02/02/2021 07:40
Tổng thống Joe Biden yêu cầu Tòa án Tối cao Mỹ hủy tranh luận miệng sắp tới về chính sách tị nạn và bức tường biên giới dưới thời ông Donald Trump.

Reuters đưa tin, ngày 1.2, chính quyền Tổng thống Joe Biden yêu cầu Tòa án Tối cao Mỹ hủy bỏ tranh luận miệng đã được lên kế hoạch trong những tuần tới về các vụ việc thời chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump liên quan đến tài trợ cho bức tường biên giới và chương trình tị nạn "Remain in Mexico" (Ở lại Mexico), chính thức được gọi là Nghị định thư Bảo vệ Người di cư (MPP).

Tòa án Tối cao Mỹ dự kiến ​​sẽ nghe các luật sư của hai vụ tranh luận miệng, tóm tắt quan điểm của họ trước tòa và trả lời câu hỏi của thẩm phán lần lượt vào ngày 22.2 và ngày 1.3. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã công bố kế hoạch ngừng xây dựng bức tường biên giới và đình chỉ chương trình tị nạn.

Quyền Tổng luật sư Mỹ Elizabeth Prelogar đã yêu cầu các thẩm phán hoãn các hồ sơ pháp lý tiếp theo trong các vụ việc và xóa chúng khỏi lịch tranh luận miệng.

Trong ngày đầu tiên nắm quyền hôm 20.1, Tổng thống Joe Biden ra chỉ thị đóng băng các dự án tường biên giới và chỉ đạo xem xét tính hợp pháp của các phương thức tài trợ và hợp đồng. Cùng ngày hôm đó, Bộ An ninh Nội địa cho biết họ sẽ đình chỉ việc ghi danh mới vào chương trình tị nạn, trong khi chờ xem xét thêm.

Vụ việc bức tường biên giới liên quan đến một thách thức pháp lý cáo buộc ông Donald Trump vượt quá quyền hạn hiến pháp của mình và vi phạm thẩm quyền của Quốc hội bằng cách chuyển các quỹ quân sự đã được các nhà lập pháp phê duyệt để trả tiền cho bức tường. Năm 2019, Bộ Quốc phòng đã cung cấp 2,5 tỉ USD cho Bộ An ninh Nội địa để xây dựng bức tường ở biên giới Mỹ-Mexico. Xây tường biên giới là một trong những lời hứa trong chiến dịch tranh cử năm 2016 của ông Donald Trump.

Chính sách "Ở lại Mexico", có hiệu lực vào năm 2019, đã buộc hàng chục nghìn người di cư dọc theo biên giới phía nam phải tạm thời quay trở lại chờ đợi ở Mexico, thay vì vào Mỹ, trong khi yêu cầu tị nạn của họ được xử lý. Khoảng 68.7000 người di cư là đối tượng của chính sách này.

Trong cả hai vụ việc, các tòa án cấp dưới đều ra phán quyết chống lại chính quyền ông Donald Trump. Năm ngoái, Tòa án Tối cao đã đồng ý nghe các kháng cáo của chính quyền cựu tổng thống Trump.

Theo hồ sơ tòa án của chính phủ, các luật sư tại Liên minh Tự do Dân sự Mỹ, đại diện cho bên nguyên của cả hai vụ, cho biết họ đồng ý với yêu cầu của chính quyền ông Joe Biden.

Đây là hai trong vài vụ đang chờ xét xử tại Tòa án Tối cao, nơi có đa số bảo thủ 6-3, mà chính quyền ông Joe Biden có thể tìm cách thay đổi sau hành động trước đó của chính quyền ông Donald Trump.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn