MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Richard Armitage. Ảnh: Nikkei.

Ông Donald Trump dường như chưa sẵn sàng gặp ông Kim Jong-un

Hà Liên LDO | 02/04/2018 19:47
Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Richard Armitage cho rằng, ông Donald Trump phải lưu ý tới các đồng minh Châu Á trong cuộc gặp thượng đỉnh với ông Kim Jong-un.

Ông Richard Armitage, "kiến trúc sư chính" trong chính sách đối ngoại của chính quyền Tổng thống George W. Bush, nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Nikkei rằng, ông Donald Trump cần "suy nghĩ từ quan điểm của Hàn Quốc và Nhật Bản" để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh dự kiến với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

"Tôi sẽ xấu hổ nếu Tổng thống đi và có một thỏa thuận tốt cho an ninh Mỹ nhưng không cải thiện được tình hình an ninh của Nhật Bản. Theo quan điểm của tôi, đó không phải là cách đối xử đúng đắn với một đồng minh", ông Armitage nói.

Đồng thời, ông Armitage tỏ ra thận trọng với những động thái gần đây của ông Donald Trump về thay thế loạt quan chức, trong đó có Ngoại trưởng Rex Tillerson.

Thêm vào đó, ông Armitage cũng tỏ ra hoài nghi việc ông Donald Trump và ông Kim Jong-un có thực sự gặp mặt nhau trực tiếp không. "Tôi không chắc chắn 100% cuộc họp này sẽ diễn ra. Tôi nghĩ rằng Tổng thống của chúng tôi, theo tính khí và kinh nghiệm, chưa sẵn sàng đối phó với ông Kim Jong-un".

Theo cựu quan chức ngoại giao Mỹ, ông Donald Trump có rất nhiều việc cần làm trước khi gặp lãnh đạo Triều Tiên. Trong khi đó, ông Kim Jong-un dường như đã sẵn sàng cho cuộc gặp này. Ông Armitage đề cập đến những đánh giá của các phái viên Hàn Quốc: "Ông Kim Jong-un đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng về các vấn đề Hàn Quốc - Triều Tiên, chuẩn bị thấu đáo về các vấn đề khu vực và toàn cầu".

Về cuộc đàm phán với lãnh đạo Triều Tiên, ông Armitage nhấn mạnh, Tổng thống Donald Trump nên thảo luận chiến lược với Quốc hội.

Theo cựu quan chức ngoại giao Mỹ, chuyến thăm sắp tới của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tới Mỹ sẽ rất quan trọng. "Tôi hy vọng rằng ngày 18.4, khi ông Abe đến đây sẽ có thể nói chuyện thẳng thắn với Tổng thống của chúng tôi".

Ông Armitage gợi ý rằng, ông Shinzo Abe nên cảnh báo Tổng thống Donald Trump về lịch sử ngoại giao của Bình Nhưỡng. Ngoài ra, ông Shinzo Abe cũng nên thúc giục ông Donald Trump gây sức ép với lãnh đạo Kim Jong-un về tên lửa tầm ngắn có khả năng tấn công Nhật Bản và vấn đề bắt cóc công dân nước này.

Đối với các địa điểm cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều Tiên, ông Armitage cho rằng Washington sẽ là một lựa chọn tốt. "Hãy suy nghĩ về nó theo quan điểm của một người Châu Á. Nếu ai đó mời bạn đến nhà họ, cho dù đó là Nhật Bản hay Việt Nam hay bất cứ nơi đâu, đó là vinh dự rất lớn. Vì vậy, nếu ông Kim Jong-un được mời đến đây, tôi nghĩ ông ấy sẽ suy nghĩ về nó".

Theo ông Armitage, cuộc gặp với ông Donald Trump tại Washington sẽ khiến ông Kim Jong-un gây ấn tượng với người dân Triều Tiên. "Người dân Triều Tiên sẽ thấy gì? Thấy sự bình đẳng giữa lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên", ông nói. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn