MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Donald Trump đề cập tới việc con trai Barron mắc COVID-19 trong cuộc vận động tranh cử ở Iowa. Ảnh: AFP.

Ông Donald Trump kể chuyện con út mắc COVID-19 để thuyết phục mở trường học

Hải Anh LDO | 15/10/2020 10:41

Việc con trai út của Tổng thống Donald Trump - Barron Trump, 14 tuổi - mắc COVID-19 đã được ông Trump đề cập trong cuộc vận động tranh cử hôm 14.10.

Reuters đưa tin, Tổng thống Donald Trump có bình luận về tình hình của Barron Trump trong cuộc vận động tranh cử ở Des Moines, bang Iowa.

"Tôi không nghĩ là con trai tôi biết mình nhiễm bệnh" - ông Trump nói. Theo ông, bởi con trai ông còn trẻ tuổi và có hệ miễn dịch mạnh nên không bị virus đánh gục. Ông cũng khẳng định hiện con trai út của ông đã âm tính với virus.

Đề cập tới việc Barron Trump đã âm tính và khỏe lại rất nhanh chóng, ông Donald Trump cho rằng, các bang nên mở cửa lại các trường học để trẻ em đến trường. Tuy nhiên, các công đoàn giáo viên phản đối động thái này với lập luận rằng giáo viên có thể bị lây nhiễm từ học trò.

Trước đó, Đệ nhất phu nhân Melania Trump ra thông cáo cùng ngày tiết lộ, không chỉ bà và Tổng thống Donald Trump mắc COVID-19 mà con trai của ông bà là Barron Trump cũng bị nhiễm bệnh. Hiện cả phu nhân và con trai út của Tổng thống Donald Trump đều đã âm tính.

Iowa là bang chiến địa quan trọng mà ông thắng trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 nhưng có nguy cơ thất bại trước ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden trong bối cảnh chỉ 3 tuần nữa tới cuộc bầu cử năm nay.

Ngoài Iowa, trong chuyến đi vận động tranh cử này, ông Donald Trump dự kiến sẽ tới các bang quan trọng có khả năng định đoạt người chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 3.11.

"Hai mươi ngày kể từ hôm nay, chúng ta sẽ giành thắng lợi ở bang này" - ông Donald Trump phát biểu ở Des Moines tối 14.10.

Ngày 15.10, Tổng thống Donald Trump sẽ vận động tranh cử ở Bắc Carolina, Florida. Ngày 16.10, ông sẽ có hoạt động ở Florida và Georgia. Sang ngày 17.10, tổng thống Mỹ sẽ phát biểu ở Michigan và Wisconsin.

Reuters lưu ý, ông Donald Trump đã thắng lợi ở tất cả các bang này trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 nhưng đang có nguy cơ bị ông Biden đánh bại trong cuộc bầu cử năm nay. Điều này có tác động mạnh tới triển vọng tái đắc cử của đương kim tổng thống Mỹ.

Theo lịch trình, ông Donald Trump sẽ dành đêm 17.10 ở Las Vegas, bang Nevada sau đó chuyển sang khu vực phía tây.

Ngày 15.10, khi cuộc tranh luận bầu cử Mỹ lần 2 bị hủy, ông Donald Trump và ông Joe Biden sẽ tham gia các sự kiện trên các kênh truyền hình khác nhau. Ông Trump sẽ tham gia chương trình tổ chức ngoài trời của NBC News ở Miami nhằm phòng ngừa lây lan COVID-19 trong khi ứng viên Dân chủ Joe Biden sẽ tham gia chương trình của ABC News ở Philadelphia.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn