MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Donald Trump tuyên bố không giới hạn thời gian, tốc độ phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Ảnh: AFP.

Ông Donald Trump lại "quay ngoắt 180 độ" về thời hạn phi hạt nhân hóa Triều Tiên

H.Liên LDO | 18/07/2018 10:38
Tổng thống Donald Trump cho biết, không có giới hạn thời gian trong việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên theo thỏa thuận ông đã ký với lãnh đạo Kim Jong-un. Trước đó, lãnh đạo Mỹ cho biết quá trình này sẽ bắt đầu rất sớm.

"Các cuộc thảo luận đang diễn ra rất, rất tốt. Chúng tôi không có giới hạn thời gian cũng như tốc độ" - AFP dẫn lời ông Donald Trump trả lời báo giới ngày 17.7. 

Tổng thống Mỹ cho biết, đã thảo luận về vấn đề Triều Tiên với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh ở Helsinki. "Tổng thống Putin sẽ tham gia cùng chúng tôi trong vấn đề này" - ông Donald Trump nói.

Tổng thống của đảng Cộng hòa Mỹ đã gặp ông Kim Jong-un vào ngày 12.6 trong hội nghị thượng đỉnh chưa từng có ở Singapore. Tại cuộc gặp này, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo. 

Tuy nhiên, thỏa thuận đã ký kết giữa Washington và Bình Nhưỡng không có lộ trình hoặc thời gian thực hiện phi hạt nhân hóa. Các nhà ngoại giao hai nước hiện được trông đợi sẽ bàn bạc đưa ra chi tiết của quá trình này. 

Hơn một tháng sau cuộc gặp ở Singapore, vẫn chưa có tiến triển cụ thể nào trong khi Triều Tiên lên tiếng chỉ trích Mỹ đưa ra những yêu cầu đơn phương.

Trước khi hội nghị thượng đỉnh ở Singapore, chính quyền ông Donald Trump cho biết, việc phi hạt nhân hóa là "không trì hoãn" và sau cuộc họp nói rằng quá trình này đang bắt đầu "rất nhanh".

Hôm 13.6, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, việc giải trừ hạt nhân của Triều Tiên nên được hoàn thành vào cuối nhiệm kỳ của ông Donald Trump, năm 2020.

Nhà Trắng hoan nghênh hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều ở Singapore là một bước đột phá lớn hướng tới giải trừ vũ khí ở Triều Tiên để đổi lấy việc dỡ bỏ trừng phạt và nhận các trợ giúp kinh tế.

Trong chuyến đi mới nhất đến Triều Tiên, ông Mike Pompeo đã gặp cánh tay phải của lãnh đạo Triều Tiên. Tuy nhiên, ngay sau khi ông vừa kết thúc chuyến thăm, Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã ra thông cáo chỉ trích các yêu cầu "đơn phương" và "đầu gấu" của phía Mỹ.

Dẫu vậy, tuần trước, ông Donald Trump đã tỏ ra lạc quan chia sẻ trên Twitter rằng: "Bước tiến lớn đang được triển khai". Ông cũng công bố lá thư ông Kim Jong-un gửi, trong đó lãnh đạo Triều Tiên ca ngợi "sự khởi đầu cho hành trình có ý nghĩa". 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn