MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ông Ferdinand Marcos Jr chắc thắng làm Tổng thống Philippines

Thanh Hà LDO | 11/05/2022 08:16

Ông Ferdinand Marcos Jr giành được chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Tổng thống Philippines ngày 9.5, với kết quả cuộc kiểm phiếu không chính thức cho thấy ông vượt xa đối thủ gần nhất và giành đủ số phiếu cần thiết để đắc cử làm Tổng thống.

Sự trở lại của gia tộc Marcos

Sau hơn 30 năm, ông Ferdinand Marcos Jr, con trai cố Tổng thống Philippines từ 1965-1986 Ferdinand Marcos, đã chắc thắng trở thành tổng thống thứ 17 của đất nước. Tới 8h26 sáng 10.5, giờ địa phương, chính trị gia 64 tuổi đã đạt hơn 30,51 triệu phiếu bầu (58,82%) trong hơn 95,97% phiếu hợp lệ từ các khu vực bầu cử được kiểm đếm. Đối thủ gần nhất của ông, Phó Tổng thống Leni Robredo, có 14,54 triệu phiếu bầu (28,03%). 

Khoảng 67 triệu người, bao gồm 1,6 triệu người Philippines ở nước ngoài, đã đăng ký bỏ phiếu trong cuộc bầu cử ngày 9.5. Tỉ lệ cử tri Philippines đi bầu là khoảng 80%. Dự kiến sẽ có kết quả chính thức bầu cử Philippines 2022 vào khoảng cuối tháng.

Ngoài chức vụ tổng thống và phó tổng thống, hơn 18.000 chức vụ khác trong chính phủ sẽ được chọn ra trong cuộc bầu cử ngày 9.5, bao gồm 12 ghế trong Thượng viện 24 thành viên, hơn 300 ghế ở Hạ viện, cũng như các văn phòng cấp tỉnh và địa phương trên quần đảo hơn 109 triệu dân Philippines. 

Trong phát biểu ngắn trước những người ủng hộ và giới truyền thông tại trụ sở chính sau khi kết quả không chính thức được công bố, ông Marcos Jr "hy vọng các bạn sẽ không cảm thấy mệt mỏi khi tin tưởng chúng tôi" và nhấn mạnh "chúng ta có nhiều việc phải làm". Chính trị gia xuất thân từ gia tộc chính trị nổi tiếng cũng cảm ơn "tất cả những người đã tham gia vào cuộc chiến đấu của chúng tôi".

Ông Ferdinand Marcos Jr, thường được gọi là Bongbong, từng theo học ở Philippines và một trường nội trú ở Anh. Ông từng theo học chính trị, triết học và kinh tế tại Oxford. Ở tuổi 23, ông Marcos Jr là Phó Thống đốc tỉnh Ilocos Norte quê hương, ở cực tây bắc của đảo Luzon và sau đó trở thành thống đốc. Năm 29 tuổi, ông cùng gia đình rời khỏi Philippines và trở về nước vào những năm 1990.

Khi trở về Philippines, ông Marcos Jr thiết lập lại sự nghiệp chính trị, trở lại làm thống đốc ở Ilocos Norte, sau đó là hạ nghị sĩ và thượng nghị sĩ. Năm 2016, ông tranh cử chức phó tổng thống nhưng để thua bà Leni Robredo. Ông Marcos kết hôn với luật sư Louise Araneta-Marcos và có 3 con trai. 

Thông điệp đoàn kết

Ông Marcos Jr bỏ qua các cuộc tranh luận tổng thống và ít xuất hiện trên các phương tiện truyền thông trong suốt chiến dịch tranh cử Tổng thống Philippines. Dù vậy, ông đưa ra thông điệp về đoàn kết dân tộc xuyên suốt chiến dịch "bởi vì tôi tin chắc rằng đoàn kết là bước đầu tiên để thoát khỏi cuộc khủng hoảng mà chúng ta đang gặp phải”. Ông cam kết ưu tiên tạo ra nhiều việc làm hơn, giảm chi phí sinh hoạt, trong đó có cả giảm giá gạo và đầu tư nhiều hơn vào nông nghiệp và cơ sở hạ tầng. 

Việc ông Marcos Jr tranh cử Tổng thống Philippines cũng nhận được sự thúc đẩy lớn từ quan hệ đồng minh với Thị trưởng Davao Sara Duterte, con gái của tổng thống đương nhiệm Rodrigo Duterte. Bà Sara Duterte dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận cho vị trí tổng thống vào năm ngoái, nhưng cuối cùng quyết định rút lui và ủng hộ ông Marcos Jr. Điều này đã tạo ra một liên minh đáng gờm, hợp nhất các lực lượng ủng hộ của hai gia tộc chính trị Marcos ở phía bắc Philippines và Duterte ở đảo Mindanao phía nam đất nước. 

Bà Sara Duterte cũng đang bỏ xa 8 đối thủ trong cuộc đua tranh chức Phó Tổng thống Philippines, với đối thủ có kết quả tiếp sau bà trong cuộc kiểm phiếu không chính là Francis “Kiko” Pangilinan - liên danh tranh cử của bà Leni Robredo. Tổng thống và phó tổng thống được bầu riêng biệt ở Philippines, nhưng đây là lần đầu tiên kể từ năm 2004, các ứng cử viên từ cùng một phe được bầu vào 2 cương vị hàng đầu của đất nước. 

Người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Philippines ngày 9.5 phải đối mặt với nhiều vấn đề to lớn, nền kinh tế bị tàn phá do COVID-19, nghèo đói và thất nghiệp sâu hơn, siêu lạm phát do giá dầu và khí đốt tăng vọt, các cuộc nổi dậy kéo dài hàng thập kỷ và sự chia rẽ chính trị tăng. Nhiệm kỳ tổng thống 6 năm của ông Marcos Jr được kỳ vọng sẽ tạo ra sự liên tục từ nhà lãnh đạo sắp mãn nhiệm Rodrigo Duterte, với các nội dung như cuộc chiến chống ma túy, vấn đề cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích và nhà đầu tư, chương trình nghị sự kinh tế của ông Marcos Jr đưa ra chưa có nhiều chi tiết...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn