MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev. Ảnh: TASS

Ông Gorbachev cảnh tỉnh lãnh đạo Nga - Mỹ

Vân Anh LDO | 08/01/2018 11:30
Cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev kêu gọi Nga và Mỹ tuân thủ thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân quan trọng năm 1987, cảnh báo nếu thất bại sẽ dẫn đến sự sụp đổ của giải trừ vũ khí quốc tế.

Phát biểu với hãng Kyodo News, ông Gorbachev nói: "Bây giờ nhiệm vụ duy trì các thỏa thuận về giải trừ vũ khí là một trong những điều quan trọng nhất".

Các hiệp ước quốc tế về giải trừ vũ khí hạt nhân (Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung INF, Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới START và Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân) là những phần của cấu trúc, nhưng nó có thể sụp đổ nếu một trong những yếu tố bị phá hoại. Tôi vẫn hy vọng lãnh đạo của các nước chúng ta có đủ khôn ngoan để ngăn chặn điều này" - ông Gorbachev nói.

Cựu lãnh đạo Liên Xô thúc giục Tổng thống Nga-Mỹ tự giải quyết vấn đề này, tái khẳng định cam kết với hiệp ước và chỉ đạo các nhà ngoại giao, quân sự giải quyết.

Được ký kết tại Washington DC vào năm 1987 bởi Tổng thống Mỹ Ronald Reagan và Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev, Hiệp ước INF góp phần chấm dứt Chiến tranh Lạnh và vẫn còn rất quan trọng với sự ổn định của Châu Âu.

Hiệp ước INF yêu cầu tiêu hủy tên lửa đạn đạo và hành trình của các bên có tầm bắn từ 500km đến 5.500km, thiết bị phóng và các cấu kiện hỗ trợ. Các bên cũng nhất trí không sản xuất hay thử nghiệm các loại tên lửa này trong tương lai.

Không đưa ra bất kỳ bằng chứng cụ thể nào, nhưng Mỹ liên tục cáo buộc Nga đang phát triển hệ thống tên lửa có tầm bay vi phạm Hiệp ước INF. Phía Nga phủ nhận cáo buộc này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi giữa tháng 12 năm ngoái tuyên bố, trên thực tế Mỹ mới là bên rút khỏi Hiệp ước INF. Ông cũng cảnh báo, Washington sẽ gây nguy hiểm cho an ninh quốc tế nếu đơn phương rút khỏi Hiệp ước START mới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn