MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Joe Biden công bố chương trình hành động chuẩn bị tiếp nhận nhiệm vụ của tổng thống đắc cử trong phát biểu tối 6.11. Ảnh: AFP.

Ông Joe Biden: Chúng tôi đang thắng cuộc đua này

Thanh Hà LDO | 07/11/2020 11:47

Ông Joe Biden không tuyên bố chiến thắng trong bài phát biểu mới nhất tối 6.11 nhưng khẳng định đang trên đà được hơn 300 phiếu đại cử tri cũng như tiết lộ đang chuẩn bị làm nhiệm vụ trên cương vị tổng thống đắc cử.

Ông Joe Biden có bài phát biểu quốc gia tối 6.11, giờ Mỹ, trong bối cảnh đang chờ đợi kết quả cuộc bầu cử Mỹ ở các bang chiến địa quan trọng.

Chưa có kết quả cuộc bầu cử Mỹ 2020 nhưng "chúng tôi sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua này" - ông Joe Biden nói.

Ông Joe Biden cũng nhấn mạnh chưa tuyên bố chiến thắng cuối cùng trong phát biểu tối 6.11. "Chúng tôi chưa tuyên bố chiến thắng nhưng những con số cho chúng tôi biết câu chuyện rõ ràng và thuyết phục: Chúng tôi đang thắng cuộc đua này".

Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đang dẫn trước ở các bang chiến trường quan trọng Pennsylvania, Georgia, cũng như các bang khác đồng thời ghi nhận kỷ lục cử tri ủng hộ trong một cuộc bầu cử Mỹ, với hơn 75 triệu phiếu phổ thông.

Theo ông Biden, đảng Dân chủ đã thành công trong việc tái lập "bức tường xanh" ở khu vực trung tâm nước Mỹ vốn bị đánh bại trong cuộc bầu cử 4 năm trước.

"Chỉ cần nhìn vào những gì đã xảy ra kể từ ngày hôm qua. Trong 24 giờ trước, chúng tôi bị dẫn trước ở Georgia, bây giờ chúng tôi đang dẫn trước và sẽ thắng ở bang này. Hai mươi bốn giờ trước, chúng tôi bị dẫn trước ở Pennsylvania, và giờ chúng tôi đang thắng ở Pennsylvania. Chúng tôi giờ đang dẫn trước và đang thắng ở Arizona. Chúng tôi cũng đang thắng ở Nevada và trên thực tế, thế dẫn trước của chúng tôi vừa tăng gấp đôi ở Nevada" - ông Joe Biden chỉ ra.

"Chúng tôi đang trên đà đạt được hơn 300 phiếu đại cử tri" - ứng viên đảng Dân chủ nói thêm trong phát biểu từ Wilmington, Delaware.

"Hãy nhìn vào những con số cấp độ quốc gia. Chúng tôi sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua này với đa số rõ ràng", ông nhấn mạnh.

Ứng viên Joe Biden nói rằng, cử tri đã "trao cho chúng tôi nhiệm vụ hành động" với đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu, phân biệt chủng tộc có hệ thống. “Trong khi chúng ta chờ đợi kết quả cuối cùng, tôi muốn mọi người biết rằng, chúng tôi không chờ đợi để hoàn thành nhiệm vụ", ông Joe Biden nói.

Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ khẳng định, nhóm vận động của ông Biden và bà Harris đã bắt đầu trao đổi với các chuyên gia y tế công về các kế hoạch ứng phó đại dịch.

"Tôi muốn mọi người biết, ngay ngày đầu tiên, chúng tôi sẽ thực hiện kế hoạch kiểm soát loại virus này" - cựu phó tổng thống Mỹ nói. Ông cũng nhấn mạnh, chính quyền của ông "có thể cứu rất nhiều sinh mạng trong những tháng tới".

Ông Joe Biden kết thúc bài phát biểu bằng cách đề cao vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ. "Tôi chưa bao giờ lạc quan hơn về tương lai của đất nước này. Không có lý do gì chúng ta không thể làm chủ thế kỷ 21. Chúng ta chỉ cần nhớ mình là ai" - ứng viên đảng Dân chủ khẳng định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn