MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Hàn Quốc nhận thư mời của lãnh đạo Triều Tiên từ bà Kim Yo-jong, em gái ông Kim Jong-un trong cuộc gặp tại Nhà Xanh ngày 10.2. Ảnh: Yonhap.

Ông Kim Jong-un bất ngờ mời Tổng thống Hàn Quốc đến Triều Tiên

H.Liên LDO | 10/02/2018 16:28
Ông Kim Jong-un mời Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đến thăm Bình Nhưỡng trong thời gian sớm nhất có thể. Nếu chuyến thăm diễn ra, đây có thể là hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3 từ trước tới nay.

Lời mời được em gái lãnh đạo Kim Jong-un chuyển tới Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong cuộc gặp tại Nhà Xanh ngày hôm nay (10.2). 

Theo phát ngôn viên Nhà Xanh Kim Eui-kyeom, không chỉ là thành viên của phái đoàn cấp cao Triều Tiên tới dự Olympic mùa đông PyeongChang, sự có mặt của bà Kim Yo-jong - em gái ông Kim Jong-un tại Nhà Xanh còn có vai trò như là đặc phái viên của lãnh đạo Triều Tiên.

"Trong khi trao bức thư của ông Kim Jong-un - Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ, trong đó bày tỏ sẵn sàng cải thiện quan hệ Hàn Quốc-Triều Tiên, đặc phái viên Kim Yo-jong đã gửi lời mời của Chủ tịch Kim Jong-un (tới ông Moon Jae-in), mời ông đến thăm Triều Tiên vào thời điểm thích hợp”, phát ngôn viên Nhà Xanh nói.

Phát ngôn viên Kim Eui-kyeom nói thêm, bà Kim Yo-jong đã nói rằng, ông Kim Jong-un sẵn sàng gặp Tổng thống Moon Jae-in vào “thời gian sớm nhất có thể".

Theo Yonhap, trong cuộc gặp các quan chức Triều Tiên, Tổng thống Moon Jae-in cũng đã đề cập tới các tiền để tổ chức đối thoại, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết của việc Triều Tiên nối lại đối thoại với Mỹ.

Những dòng chia sẻ trong sổ lưu niệm của Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên Kim Yong-nam (bên trái) và bà Kim Yo-jong - đặc phái viên của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong- un trong chuyến thăm Nhà Xanh. Ảnh: Yonhap.

"Việc nối lại đối thoại sớm giữa Mỹ và Triều Tiên cũng cần thiết cho sự phát triển của mối quan hệ Hàn Quốc - Triều Tiên", người phát ngôn dẫn lời ông Moon Jae-in.

Theo phát ngôn viên, cuộc gặp tại Nhà Xanh diễn ra trong bầu không khí "thân thiện". Hai bên trao đổi quan điểm về nhiều vấn đề trong đó có quan hệ liên Triều và các vấn đề khác liên quan đến bán đảo Triều Tiên.

Đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh liên Triều nếu được tiến hành, sẽ là hội nghị thượng đỉnh thứ 3 được tổ chức kể từ 2 hội nghị được tổ chức năm 2000 và 2007, đều diễn ra tại Bình Nhưỡng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn