MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Triều Tiên xác nhận sẵn sàng đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ. Ảnh: AFP.

Ông Kim Jong-un đi nước cờ chưa từng có trước thượng đỉnh Mỹ -Triều

Hà Liên LDO | 09/04/2018 12:30
Giới chức Triều Tiên chia sẻ với những người đồng cấp Mỹ rằng, lãnh đạo Kim Jong-un sẵn sàng thảo luận về vấn đề phi hạt nhân hóa, một sự đảm bảo chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo AFP, đây là lần đầu tiên Bình Nhưỡng trực tiếp đưa ra đề xuất với Washington. Trước đó, đề xuất được chuyển tải thông qua cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong.

"Mỹ đã xác nhận rằng ông Kim Jong-un sẵn sàng thảo luận về vấn đề phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên", một quan chức chính quyền của ông Donald Trump chia sẻ với The Wall Street Journal và Washington Post hôm 8.4.

Hồi tháng trước, Washington khiến các nhà quan sát sửng sốt khi công bố đồng ý tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo Kim Jong-un vào cuối tháng 5 tới. Nhưng nhiều người vẫn hoài nghi về khả năng thành công của cuộc gặp này. Cho tới nay, chưa có chi tiết cụ thể về thời gian hoặc địa điểm của hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên.

Theo AFP, điều kiện tối thiểu mà Washington sẽ chấp nhận là Bình Nhưỡng kiểm soát kho vũ khí hạt nhân, chương trình làm giàu uranium và tên lửa đạn đạo.

Tuy nhiên, ông Kim Jong-un có thể sẽ nhấn mạnh việc "phi hạt nhân hoá" bao gồm việc Mỹ rút lại cam kết về "lá chắn hạt nhân" để ngăn chặn các cuộc tấn công vào đồng minh của nước này là Hàn Quốc. Ngoài ra, lãnh đạo Triều Tiên được cho là sẽ nhắc lại yêu cầu lực lượng Mỹ rời khỏi bán đảo.

Động thái mới nhất này diễn ra vài ngày sau khi Hàn Quốc và Triều Tiên tổ chức một cuộc họp cấp làm việc nhằm chuẩn bị văn bản và các biện pháp an ninh, công tác thông tin cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào ngày 27.4.

Ngoài ra, một nhóm các quan chức khác của Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ gặp nhau vào ngày 14.4 tới để thảo luận thêm về việc thành lập đường dây nóng giữa lãnh đạo hai nước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn