MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: AFP

Ông Obama bất ngờ bình luận về ứng phó COVID-19 của ông Trump

Khánh Minh LDO | 10/05/2020 09:53

Cựu Tổng thống Barack Obama mô tả việc ứng phó đại dịch COVID-19 của chính quyền ông Donald Trump là “hỗn loạn”.

Cựu Tổng thống Barack Obama mô tả việc ứng phó đại dịch COVID-19 của Tổng thống Donald Trump là "hỗn loạn" trong cuộc họp với các cựu thành viên trong chính quyền tiền nhiệm - Reuters cho biết hôm 9.5.

Ông Obama gần như đã tránh bình luận ngay cả khi đương kim Tổng thống Trump đổ lỗi cho ông và chính quyền Dân chủ của ông về một loạt các vấn đề liên quan đến việc có đủ nguồn cung để chống lại đại dịch, vốn đã giết chết hơn 80.000 người Mỹ.

Nhưng trong cuộc họp trực tuyến hôm 8.5 với 3.000 thành viên của Hiệp hội cựu nhân viên Obama - những người từng phục vụ trong chính quyền của ông, ông Obama đã thúc giục những người ủng hộ ông đứng sau ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden - người đang cố gắng đánh bại ông Donald Trump trong cuộc bầu cử ngày 3.11.

Ông Obama nói rằng cuộc bầu cử "rất quan trọng bởi vì những gì chúng ta sẽ chiến đấu không chỉ là một cá nhân hay một đảng chính trị cụ thể"

"Những gì chúng ta đang chiến đấu chống lại là những xu hướng dài hạn - trong đó sự ích kỷ, tính bộ lạc, sự chia rẽ và coi người khác là kẻ thù - đã trở thành một xung lực mạnh mẽ hơn trong cuộc sống của người Mỹ" - ông Obama nói.

Trong khi đó, người phát ngôn Nhà Trắng Kayleigh McEnany khẳng định phản ứng của Tổng thống Donald Trump với đại dịch COVID-19 "là chưa từng có" và đã cứu sống người Mỹ.

Bà McEnany đồng thời nhắc lại việc đảng Dân chủ tại Hạ viện năm ngoái đã phát động cuộc điều tra Ukraina để luận tội ông Donald Trump. Tuy nhiên, Thượng viện do đảng Cộng hòa lãnh đạo đã “tha bổng” ông Trump vào đầu năm nay.

"Trong khi đảng Dân chủ đang theo đuổi một cuộc săn phù thủy giả mạo chống lại Tổng thống Trump, thì Tổng thống Trump đã cấm đi lại từ Trung Quốc. Trong khi đảng Dân chủ khuyến khích các cuộc tụ họp đông người, thì Tổng thống Trump đang triển khai thiết bị bảo hộ cá nhân, máy thở và xét nghiệm trên khắp đất nước" - người phát ngôn nói thêm.

Các cuộc thăm dò quốc gia cho thấy ông Donald Trump và Joe Biden đang bám đuổi sát sao trong khi còn cách cuộc bầu cử 6 tháng. Ông Joe Biden đang dẫn trước ông Donald Trump ở một số bang chiến địa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn