MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ông Pence phá vỡ im lặng về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020

Thanh Hà LDO | 04/03/2021 09:57

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence bình luận về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 trong bài viết đầu tiên của ông kể từ khi rời nhiệm sở hồi tháng Giêng.

Ông Mike Pence chủ trì một phiên họp chung của Quốc hội để chứng nhận kết quả của cử tri đoàn trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 vào ngày 6.1 khi đám đông bạo loạn xâm nhập Điện Capitol. Phó tổng thống Mỹ khi đó trở thành mục tiêu của đám đông hỗn loạn, thậm chí có những người đòi treo cổ ông.

Bình luận của ông Mike Pence nêu trong bài viết xuất bản trên Daily Signal, ấn phẩm do Quỹ Di sản (Heritage Foundation) bảo thủ điều hành, theo The Hill.

Nội dung của bài viết của ông Pence tập trung vào phản bác H.R.1 - dự luật về quyền bỏ phiếu mà Hạ viện Mỹ dự kiến thông qua hôm 3.3. Ông Pence cho rằng, dự luật này "làm tăng cơ hội cho gian lận bầu cử".

Cựu phó tổng thống lập luận, các biện pháp trong dự luật về quyền bỏ phiếu, được gọi tên chính thức là Đạo luật Vì Nhân dân (For the People Act), sẽ “chà đạp Tu chính án thứ nhất, làm xói mòn thêm lòng tin vào các cuộc bầu cử của chúng ta và mãi mãi làm giảm số phiếu của những cử tri đủ tư cách hợp pháp".

Cựu Phó Tổng thống Mỹ cho hay, mối quan ngại hiện tại về an ninh bầu cử của nhiều người Mỹ là lý do ông muốn đảm bảo rằng những phản đối về phiếu đại cử tri tại phiên họp chung ngày 6.1 của Quốc hội do ông chủ trì "nên được đưa ra điều trần đầy đủ".

Ông Mike Pence lưu ý, bạo loạn tại Điện Capitol đã làm gián đoạn quá trình đó. "Các sự kiện bi thảm ngày 6.1 - đáng kể nhất là thiệt hại về nhân mạng và bạo lực tại Điện Capitol của đất nước chúng ta - cũng tước đi cuộc thảo luận thực chất của người dân Mỹ tại Quốc hội về tính toàn vẹn của bầu cử ở Mỹ" - ông Pence viết.

Cựu Phó Tổng thống Mike Pence cảnh báo, H.R.1 sẽ chỉ làm trầm trọng thêm việc thiếu tin tưởng của công chúng vì dự lật này "bắt buộc các quy tắc bầu cử đáng nghi vấn và dễ bị lạm dụng nhất trên toàn quốc, đồng thời cấm các biện pháp thông thường để phát hiện, ngăn chặn và truy tố gian lận bầu cử".

Dự luật do Đảng Dân chủ đưa ra sẽ mở rộng cơ hội bỏ phiếu qua đường bưu điện, yêu cầu các bang thiết lập luật cử tri điện tử và trao cho Bộ Tư pháp nhiều quyền lực hơn để thực thi luật về các quyền bỏ phiếu.

Hạ viện Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát đã sẵn sàng bỏ phiếu về dự luật này hôm 3.3. Trước đó, dự luật này từng được thông qua tại Hạ viện vào năm 2019 nhưng không vượt qua được Thượng viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát. Tuy nhiên, hiện tại, Đảng Dân chủ đang có đa số trong Thượng viện.

Bài viết ngày 3.3 là bình luận công khai rộng rãi nhất của ông Mike Pence kể từ khi rời Nhà Trắng hôm 20.1. Ngoài việc đăng các bài viết trên Twitter, ông Mike Pence không có phát biểu công khai kể từ khi dự lễ nhậm chức tổng thống Mỹ của ông Joe Biden.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn