MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un gặp nhau tại Singapore tháng 6.2018. Ảnh: Reuters

Ông Pompeo mong thượng đỉnh Mỹ-Triều bàn tuyên bố kết thúc chiến tranh

Ngọc Vân LDO | 15/02/2019 11:31

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hy vọng Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ thảo luận khả năng chính thức kết thúc chiến tranh Triều Tiên tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 sắp tới.

Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un dự kiến gặp thượng đỉnh tại Hà Nội, Việt Nam vào ngày 27-28.2 tới để thảo luận về việc dỡ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên nhằm đổi lấy sự đảm bảo an ninh của Mỹ - theo Yonhap.

Một tuyên bố kết thúc chiến tranh là nhượng bộ chủ chốt mà Triều Tiên yêu cầu để đối lấy việc phi hạt nhân hoá mà nước này cam kết tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 1 tại Singapore hồi tháng 6 năm ngoái.

“Đó là điều mà chúng tôi đã thảo luận rất nhiều” - Ngoại trưởng Mike Pompeo trả lời phỏng vấn Fox News. 

“Trên thực tế, nhóm của tôi sẽ lại đến Châu Á trong 1 hoặc 2 ngày để tiếp tục các cuộc bàn thảo xung quanh tất cả các vấn đề đã được đề cập ở Singapore. Nên nhớ rằng chúng tôi không chỉ thảo luận về việc phi hạt nhân hoá, mà còn bàn bạc về việc thiết lập những cơ chế an ninh và hoà bình trên bán đảo Triều Tiên. Tôi hy vọng hai nhà lãnh đạo Donald Trump và Kim Jong-un cũng sẽ có cơ hội để thảo luận về những vấn đề đó. Tôi hoàn toàn mong đợi họ sẽ làm được” - ông Mike Pompeo nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn