MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng các quan chức trong chuyến thăm Crimea ngày 18.3.2023. Ảnh: Telegram

Ông Putin bất ngờ tự lái xe đến Crimea kỷ niệm ngày sáp nhập Nga

Khánh Minh LDO | 19/03/2023 08:59
Tổng thống Nga Vladimir Putin tự lái xe đến Sevastopol vào đúng ngày kỷ niệm 9 năm Crimea sáp nhập Nga.

"Tổng thống của chúng tôi biết cách gây bất ngờ. Theo một nghĩa nào đó. Hôm nay, chúng tôi dự kiến khánh thành một trường nghệ thuật dành cho trẻ em. Mọi thứ đã sẵn sàng cho một cuộc họp video và báo cáo với Tổng thống trực tuyến qua liên kết video đặc biệt. Cuối cùng, Tổng thống đã đích thân tự lái xe đến.

Vào một ngày lịch sử như vậy, Tổng thống luôn ở bên Sevastopol và người dân Sevastopol. Đất nước chúng tôi có một nhà lãnh đạo đáng kinh ngạc" - Thống đốc Sevastopol Mikhail Razvozhayev viết trên Telegram.

Thống đốc Razvozhayev đã giới thiệu với Tổng thống Putin trường nghệ thuật mới dành cho trẻ em và trung tâm dành cho trẻ em Korsun.

Ông Putin cũng đã xem xét quá trình xây dựng công viên khảo cổ và lịch sử Tauric Chersonesos.

Chersonesos là một thuộc địa Hy Lạp cổ đại được thành lập khoảng 2.500 năm trước và hiện là Di sản Thế giới của UNESCO.

Theo Thống đốc Razvozhayev, ý tưởng về công viên khảo cổ do Giám mục Tikhon (Shevkunov) của Nhà thờ Chính thống Nga đề xuất và được Tổng thống Putin ủng hộ. Dự án đang được thực hiện với tốc độ đáng kinh ngạc nhờ các chuyên gia của Bộ Quốc phòng Nga.

This browser does not support the video element.

Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Crimea hôm 18.3.2023. Video: Telegram

Trên diện tích 24ha sẽ có một bảo tàng thời cổ đại Byzantium, một trung tâm khảo cổ quốc tế, một giảng đường, một phần của thành phố cổ được xây dựng lại, bao gồm bảo tàng và triển lãm khảo cổ, cửa hàng lưu niệm, quán cà phê, bảo tàng Crimea, công viên khảo cổ, trung tâm du lịch, bảo tàng Cơ đốc giáo, trung tâm nhân đạo Korsun, bãi đậu xe cho 1.380 ôtô và các cơ sở khác.

Bán đảo Crimea đã bỏ phiếu sáp nhập Nga trong một cuộc trưng cầu dân ý công khai sau cuộc đảo chính do phương Tây hậu thuẫn ở Kiev năm 2014. Vào ngày 18.3.2014, Tổng thống Putin ký luật sáp nhập Crimea vào Nga. Cả Ukraina và các nước phương Tây đều không công nhận động thái này, kể từ đó Kiev nhiều lần tuyên bố sẽ giành lại bán đảo.

Theo truyền thống, Tổng thống Putin tham gia các sự kiện kỷ niệm vào ngày 18.3. Ông đã nhiều lần tham dự các buổi dạ tiệc dành riêng cho ngày này tại sân vận động Luzhniki của Mátxcơva, tổ chức các cuộc gặp gỡ đặc biệt với công chúng và đích thân đến thăm Crimea.

Lần gần nhất, ông Putin đến thăm bán đảo này là vào tháng 7.2020. Tổng thống thị sát xưởng đóng tàu Zaliv ở thành phố Kerch để tham gia lễ hạ thủy một số tàu hải quân. Vào tháng 12.2022, ông Putin đến thăm cầu Crimea đang được sửa chữa sau một cuộc tấn công khủng bố.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) Vyacheslav Volodin cho biết, việc Crimea thống nhất với Nga đã tạo ra những cơ hội mới cho sự phát triển của đất nước.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin. Ảnh: Duma/TASS

"Người dân Crimea đã bỏ phiếu khôi phục sự thật lịch sử và công lý tại cuộc trưng cầu dân ý năm 2014. Quyết định này xác định tương lai chung của chúng ta và tạo ra những cơ hội mới cho sự phát triển của Nga" - hãng TASS dẫn lời ông Volodin viết trên tài khoản Telegram của Duma Quốc gia.

“Sự đoàn kết và tình yêu đất nước giúp chúng ta vượt qua thử thách của thời gian” - ông Volodin nhấn mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn