MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Putin dự cuộc họp của SCO theo hình thức trực tuyến từ Điện Kremlin ở Mátxcơva. Ảnh: Sputnik

Ông Putin cảnh báo phương Tây có thể gây ra khủng hoảng tài chính toàn cầu mới

Khánh Minh LDO | 05/07/2023 07:08

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo, chính sách kinh tế của các quốc gia phát triển ở phương Tây làm gia tăng căng thẳng trên toàn cầu.

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh trực tuyến của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) qua liên kết video từ Mátxcơva hôm 4.7, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo, việc các nước phương Tây tích lũy nợ không kiểm soát đang làm gia tăng nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu mới.

Nhà lãnh đạo Nga nêu ra các mối đe dọa toàn cầu có thể làm gia tăng “tiềm năng xung đột” trong tương lai gần.

“Những rủi ro của một cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính toàn cầu mới đang gia tăng trong bối cảnh nợ nần chồng chất không kiểm soát được ở các nước phát triển, sự phân tầng xã hội và tình trạng nghèo đói ngày càng gia tăng trên toàn thế giới, đồng thời làm suy giảm an ninh lương thực và môi trường” - ông Putin tuyên bố.

Tổng thống Nga nhấn mạnh, mỗi vấn đề này đều “phức tạp và đa dạng theo cách riêng”, nhưng khi kết hợp lại, chúng sẽ gây căng thẳng trên khắp thế giới.

Hội nghị thượng đỉnh SCO lần thứ 23 do Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chủ trì.

Tháng trước, ông Aleksey Mozhin - giám đốc điều hành của Nga tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) - cảnh báo rằng các nền kinh tế phương Tây đang trong tình trạng nguy kịch do nợ công ở mức cao.

Ông cáo buộc các quốc gia giàu có đã thực hiện nhiều năm chính sách tiền tệ và ngân sách vô trách nhiệm, dẫn đến cuộc khủng hoảng nợ hiện nay.

Theo ông Mozhin, Vương quốc Anh và hầu hết các nước EU, bao gồm Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hy Lạp và Italy, đang phải đối mặt với mức nợ công đáng kể.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn