MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ông Putin: Giúp các nước có vaccine là trách nhiệm của Nga với thế giới

Hải Anh LDO | 12/06/2021 19:48
Tổng thống Vladimir Putin cho biết, sự hỗ trợ vaccine COVID-19 của Nga với các nước khác là trách nhiệm của một cường quốc khoa học hàng đầu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói hôm 12.6 rằng, sức mạnh của khoa học Nga đã được thể hiện rõ ràng trong năm 2020 khi "mọi người trên khắp thế giới đang chờ đợi các nhà khoa học cứu khỏi đại dịch virus Corona".

"Và các nhà nghiên cứu của chúng ta đã thành công. Chúng ta có thể gọi đó là một chiến thắng" - TASS dẫn lời Tổng thống Putin.

Ông Putin nhắc lại rằng, các nhà khoa học Nga đã nhanh chóng tạo ra một loại vaccine an toàn, hiệu quả - vaccine Sputnik V. Việc tạo ra vaccine Sputnik V không chỉ cho phép Nga đảm bảo cung cấp cho người dân trong nước mà còn cung cấp sự hỗ trợ quan trọng cho các quốc gia khác.

Ông Putin nhấn mạnh: “Và đây là trách nhiệm của đất nước chúng ta với tư cách là cường quốc khoa học hàng đầu thế giới”.

Ngày 11.6, Tổng thống Vladimir Putin đã trao phần thưởng cấp nhà nước cho nhân viên Trung tâm Gamaleya - đơn vị phát triển vaccine Sputnik V, theo sắc lệnh của tổng thống được công bố trên website của chính phủ Nga.

Sắc lệnh cho biết, Boris Naroditsky - Phó Giám đốc Nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Virus học Ivanovsky của Viện Nghiên cứu Khoa học Gamaleya, được trao Huân chương Danh dự vì đã tham gia tích cực vào việc chế tạo và sản xuất vaccine COVID-19. Hơn 30 cán bộ, nhân viên của trung tâm được tặng Huân chương "Vì công lao với Tổ quốc" hạng nhì.

Trước đó, những nhà phát triển vaccine Sputnik V Alexander Gintsburg, Denis Logunov và Sergei Borisevich đã được trao Giải thưởng Nhà nước năm 2020 cho các thành tựu nghiên cứu khoa học.

Ngày 11.8.2020, Nga trở thành quốc gia đầu tiên đăng ký vaccine COVID-19 mang tên Sputnik V của Trung tâm Gamaleya. Theo dữ liệu của tạp chí Lancet, hiệu quả của vaccine Sputnik V là 91,6%.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn