MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc diễu hành hải quân ở St.Petersburg ngày 30.7.2017. Ảnh: Sputnik

Ông Putin: Hoặc nước Nga có chủ quyền, hoặc không có nước Nga nào cả

Khánh Minh LDO | 06/06/2018 17:49
Tổng thống Vladimir Putin ngày 6.6 tuyên bố, các vòng trừng phạt của Mỹ, đồng minh và EU chỉ có một mục tiêu là cản trở kinh tế Nga phát triển. Tuy nhiên, có trừng phạt đến đâu cũng không bao giờ khiến Nga khuất phục và thay đổi chính sách của mình.

"Tôi tin rằng hoặc là có một nước Nga chủ quyền, hoặc là không có nước Nga nào cả. Và tất nhiên, người dân Nga sẽ luôn lựa chọn chủ quyền" - Tổng thống Putin trả lời phỏng vấn truyền hình Trung Quốc trước chuyến thăm Bắc Kinh.

Tổng thống Putin lập luận rằng, mọi nỗ lực của phương Tây nhằm phá hoại nền kinh tế Nga cuối cùng cũng phản tác dụng với chính những người theo chân Mỹ trừng phạt Nga.

"Những người theo Mỹ, bản thân họ bắt đầu chịu ảnh hưởng từ những gì Mỹ thực hiện với các nước này" - ông Putin nói.

Mặc dù Tổng thống Nga không nói đến điều gì cụ thể, nhưng có thông tin cho biết chính phủ Mỹ đang xem xét trừng phạt các tập đoàn Châu Âu tham gia dự án đường ống dẫn khí Dòng chảy Phương Bắc 2, dự kiến sẽ cung cấp 55 tỉ mét khối khí tự nhiên của Nga cho Châu Âu mỗi năm.

Các biện pháp trừng phạt Nga được đưa ra sau khi Crưm sát nhập vào Nga và cuộc xung đột nội chiến ở đông Ukraina bùng nổ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn