MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Nga Vladimir Putin quyết định đáp trả Ukraina. Ảnh: Sputnik

Ông Putin ra quyết định đáp trả vụ Ukraina tấn công Kursk

Song Minh LDO | 23/08/2024 16:18

Tổng thống Putin đã quyết định đáp trả việc Ukraina xâm nhập tỉnh biên giới Kursk của Nga và việc trả đũa sẽ rất cứng rắn.

TASS dẫn lời Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết: "Tôi chân thành nói với các bạn rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra quyết định. Tôi tin chắc tất cả những người chịu trách nhiệm sẽ bị trừng phạt nặng nề vì các hành động ở tỉnh Kursk" - Antonov nói.

Lực lượng Ukraina bắt đầu cuộc tấn công lớn vào tỉnh Kursk vào ngày 6.8.2024. Cảnh báo tấn công tên lửa đã được đưa ra liên tục trong khu vực kể từ đó và chính phủ đã ban bố tình trạng khẩn cấp cấp liên bang tại đây.

Theo Phó Thủ tướng thứ nhất Nga Denis Manturov, khoảng 115.000 người đã được tái định cư khỏi các khu vực nguy hiểm gần biên giới.

Thống đốc lâm thời tỉnh Kursk Alexey Smirnov cho biết, hơn 133.000 người đã rời bỏ nhà cửa dọc biên giới ở tỉnh này. Các trung tâm lưu trú tạm thời dành cho cư dân Kursk phải rời bỏ nhà cửa đã được mở tại 29 khu vực của Nga.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraina đã mất hơn 4.700 quân nhân và 68 xe tăng kể từ khi bắt đầu giao tranh ở Kursk.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Vladimir Putin cho biết trong cuộc họp nội các ngày 22.8 rằng, lực lượng Ukraina định tấn công nhà máy điện hạt nhân Kursk của Nga trong đêm.

“Đêm qua, kẻ thù định tấn công nhà máy hạt nhân. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã được thông báo. IAEA hứa sẽ tự mình đến và cử chuyên gia tới đánh giá tình hình. Tôi hy vọng họ thực sự làm như vậy” - ông Putin phát biểu trong cuộc họp nội các.

Nhà máy điện hạt nhân Kursk. Ảnh: TASS

Một phát ngôn viên của IAEA nói với AFP rằng, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi đã chấp nhận lời mời và dự định đến thăm Kursk vào tuần tới. Sau đó, ông sẽ đến Kiev và thảo luận với Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky.

Theo ông Grossi, IAEA rất lo ngại về bất kỳ hoạt động chiến đấu nào gần nhà máy điện hạt nhân Kursk, vì cơ sở này vận hành cùng loại lò phản ứng như nhà máy điện hạt nhân Chernobyl.

Ông Grossi nói: “Chúng không có mái vòm bảo vệ xung quanh mà chỉ có mái bình thường, điều đó có nghĩa là lõi của lò phản ứng khá lộ ra ngoài”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn