MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh tái cơ cấu các lực lượng vũ trang Nga. Ảnh: Sputnik

Ông Putin tái cơ cấu quân đội Nga để đối phó tình hình mới

Song Minh LDO | 27/02/2024 17:25

Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh tái cơ cấu quân đội Nga để đáp ứng những thách thức mới mà đất nước đang đối mặt.

RT đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh tổ chức lại cơ cấu các lực lượng vũ trang Nga hôm 26.2.

Sắc lệnh này tái lập các Quân khu Mátxcơva và Leningrad vốn đã không còn tồn tại từ lâu, cũng như sáp nhập 4 khu vực trước đây của Ukraina vào Quân khu phía Nam.

Sắc lệnh cũng bãi bỏ Quân khu phía Tây và Bộ Tư lệnh Chiến lược chung “Hạm đội phương Bắc”, thường được gọi là Quân khu phía Bắc hoặc quân đội Bắc Cực.

Quân khu phía Tây, có trụ sở chính tại St. Petersburg, được thành lập vào năm 2010 trong quá trình sáp nhập các quân khu Mátxcơva và Leningrad, cùng quân đội Bắc Cực trở thành thực thể riêng biệt vào năm 2014.

Ngoài việc tái lập các quân khu Mátxcơva và Leningrad, sắc lệnh này còn sáp nhập 4 khu vực trước đây của Ukraina vào Quân khu phía Nam. Các khu vực đó, cụ thể là Zaporizhzhia, Kherson, Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk, đã sáp nhập Nga vào cuối năm 2022 sau các cuộc trưng cầu dân ý với số phiếu đồng thuận áp đảo.

Nhu cầu tái lập các quân khu Mátxcơva và Leningrad lần đầu tiên được Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đưa ra vào tháng 12.2022. Vào thời điểm đó, ông cho rằng động thái này là cần thiết để chống lại những thách thức mới mà đất nước đang phải đối mặt, cụ thể là việc kết nạp Phần Lan và Thụy Điển vào NATO.

Bộ trưởng mô tả việc thành lập một “nhóm quân tương ứng ở phía tây bắc nước Nga” là một phản ứng thích hợp trước sự gia tăng của khối quân sự do Mỹ đứng đầu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn