MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Quang cảnh thành phố Vladivostok, Nga. Ảnh: Xinhua

Ông Putin tiết lộ nguồn tài nguyên khổng lồ chưa được khai thác ở Nga

Ngọc Vân LDO | 13/09/2023 11:14

Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ, cho đến nay mới có 35% lòng đất giàu tài nguyên được khai thác ở Viễn Đông.

RT dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin cho biết hôm 12.9 rằng, phần lớn vùng Viễn Đông của Nga chưa được khai thác tài nguyên, mang lại cho ngành khai thác mỏ của nước này cơ hội tuyệt vời để tăng trưởng đáng kể.

Trong bài phát biểu tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Phương Đông ở Vladivostok, ông Putin nhấn mạnh, trữ lượng khoáng sản ở vùng Viễn Đông có thể đảm bảo chủ quyền tài nguyên của Nga và thiết lập nền tảng để phát triển các vật liệu mới, vi điện tử và các nguồn năng lượng đầy hứa hẹn.

Ông Putin khẳng định, vùng Viễn Đông có tiềm năng thúc đẩy sự phát triển của các công nghệ thân thiện với môi trường trong nước, nỗ lực bảo tồn thiên nhiên, tiến bộ khoa học và tạo ra cơ hội việc làm chất lượng cao.

“Tỉ lệ thăm dò lòng đất ở Viễn Đông trung bình chỉ là 35%. Điều này cho thấy Nga có cơ hội to lớn để phát triển vượt bậc trong các ngành công nghiệp khai thác, bao gồm cả các loại nguyên liệu thô chiến lược, khan hiếm đang có nhu cầu trong nền kinh tế trong tương lai” - ông Putin nhấn mạnh.

Vạch ra tầm nhìn kinh tế cho nước Nga thế kỷ 21, Tổng thống Putin lưu ý, phát triển vùng Viễn Đông giàu tài nguyên là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất.

Vai trò của Viễn Đông đối với tương lai kinh tế của Nga và vị thế của nước này trong một thế giới đa cực là vô cùng quan trọng - Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố. Theo ông, sự phát triển của khu vực Viễn Đông là ưu tiên hàng đầu của Nga trong thế kỷ 21.

Một góc bán đảo Kamchatka ở Viễn Đông, Nga. Ảnh: Lonely Planet

Vùng Viễn Đông chiếm 40% diện tích của Nga. Ông Putin lưu ý, trong những năm gần đây, chính phủ đã đưa ra một số chương trình nhằm hồi sinh khu vực và thúc đẩy nền kinh tế. Bên cạnh đó, các lệnh trừng phạt của phương Tây đã đẩy nhanh quá trình này.

Theo Tổng thống Nga, đầu tư vào nền kinh tế khu vực Viễn Đông đang tăng nhanh gấp ba lần so với mức trung bình cả nước. Tăng trưởng đầu tư vào vốn cố định từ năm 2014 đến năm 2022 trên cả nước là 13%, trong khi ở Viễn Đông là 39%.

Nhà lãnh đạo Nga nói thêm, khối lượng sản xuất đã phản ánh những con số đó, với tốc độ tăng trưởng công nghiệp ở Viễn Đông cũng vượt mức trung bình cả nước. Do đó, trong 5 năm qua, hầu hết các vùng Viễn Đông đều nằm trong top 20 về tốc độ tăng trưởng GDP, trong đó Magadan dẫn đầu.

Trong 10 năm, lượng hàng hóa luân chuyển của cảng biển Viễn Đông tăng 1,6 lần; vận hành nhà ở tăng 1,3 lần; điện năng tiêu thụ tăng 1,2 lần.

Tổng thống cho biết, sản lượng vàng hàng năm ở phía đông đất nước tăng 1,6 lần; than tăng 2,8 lần và lưu ý rằng đó không chỉ là về tỉ lệ phần trăm mà thực tế là “mọi thứ đều đang tăng trưởng theo cấp số nhân”.

“Có những kế hoạch phát triển đã được soạn thảo trước đó nên chúng tôi sẽ dễ dàng thực hiện hơn. Có tiền, các nhà đầu tư sẵn sàng đầu tư” - ông Putin nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn