MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định luôn ủng hộ nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Ảnh: AP

Ông Tập Cận Bình: Trung Quốc luôn ủng hộ Triều Tiên

Ngọc Vân LDO | 19/06/2019 16:27

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, dù tương lai thế nào, ông vẫn cam kết dành sự ủng hộ đầy đủ cho nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đồng thời sẽ đóng vai trò tích cực để mang lại hòa bình và ổn định trong khu vực.

Bình luận của Chủ tịch Tập Cận Bình được đăng tải trên tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên hôm 19.6, một ngày trước chuyến thăm chính thức Bình Nhưỡng của nhà lãnh đạo Trung Quốc.

“Dù tình hình thế giới có thay đổi thế nào, Trung Quốc vẫn sẽ ủng hộ mạnh mẽ Chủ tịch Kim Jong-un lãnh đạo đảng và nhân dân Triều Tiên thực hiện đường lối chiến lược mới”, bài báo trên tờ Rodong Sinmun viết.

Cùng với việc bày tỏ mong muốn của hai bên tăng cường “liên lạc và trao đổi chiến lược”, ông Tập Cận Bình nói, Bắc Kinh sẽ tiếp tục hỗ trợ Bình Nhưỡng trong các cuộc đàm phán với những nước khác.

“Chúng tôi sẽ đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng trong khu vực bằng cách tăng cường liên lạc và phối hợp với Triều Tiên” - ông Tập Cận Bình nói.

Phát biểu trước chuyến thăm 2 ngày của ông Tập Cận Bình tới Triều Tiên, bắt đầu từ ngày 20.6, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc - Lục Khảng cho biết hôm 18.6 rằng, kết quả của hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 “có một chút bất ngờ”, và Trung Quốc đang khuyến khích cả hai bên tiếp tục đối thoại.

Tổng thống Donald Trump hồi tuần trước nói rằng ông đã nhận được một bức thư “tốt đẹp” của ông Kim Jong-un.

Một trong những trở ngại lớn trong tiến trình đàm phán Mỹ-Triều là vấn đề trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Triều Tiên muốn trừng phạt được dỡ bỏ như một điều kiện tiên quyết của quá trình phi hạt nhân hóa, trong khi Washington khẳng định cần giữ nguyên trừng phạt cho đến khi Triều Tiên đưa ra bằng chứng rõ ràng về tiến trình phi hạt nhân hóa.

Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ Triều Tiên để nêu lên những “lo ngại chính đáng thông qua đối thoại”.

“Dù gió mây của tình hình quốc tế có thay đổi thế nào, hai đảng và hai dân tộc của chúng ta sẽ kế thừa và tiếp tục mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Trung Quốc và Triều Tiên” - ông Tập Cận Bình nhấn mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn