MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra khi là học viên của trường dự bị (trái) và hình ảnh chụp năm 2018. Ảnh: Bangkok Post.

Ông Thaksin bị trường cũ thu hồi giải thưởng cựu học viên ưu tú

Thanh Hà LDO | 28/03/2019 13:32
Hội đồng cựu sinh viên trường dự bị Học viện các lực lượng vũ trang Thái Lan thu hồi các giải thưởng cựu học viên ưu tú đã trao cho ông Thaksin Shinawatra với lý do cựu thủ tướng từng bị kết án. 

Theo nguồn tin của Bangkok Post, một cựu học viên nổi bật xứng đáng nhận giải thưởng ưu tú Chak Dao là những người phải đáp ứng được tiêu chí có hành vi tốt, đạo đức và trung thực trong cuộc sống cá nhân và công việc. Đồng thời, cá nhân này phải trung thành với hoàng gia và đất nước, có nhân thân tốt và chưa từng gây tổn hại cho xã hội.

Nguồn tin cho hay, quyết định tước bỏ giải thưởng của ông Thaksin Shinawtra đã được hội đồng cựu sinh viên đồng thuận. 

Theo đó, quyết định tước giải thưởng đã trao cho ông Thaksin sẽ được các quan chức hàng đầu của quân đội công bố tại Trung đoàn Bộ binh số 11 tại Bangkok hôm nay (28.3). Cũng trong dịp này, các quan chức quân đội sẽ nói về lập trường của quân đội hậu bầu cử Thái Lan

Cũng theo nguồn tin của Bangkok Post, quyết định rút các giải thưởng dành cho ông Thaksin Shinawatra dựa phán quyết năm 2008 của tòa án Tối cao Thái Lan. 

Trong phán quyết đó, ông Thaksin bị kết tội lạm dụng quyền lực trong thời gian làm thủ tướng. Ông bị kết án vắng mặt 2 năm tù vào ngày 21.10.2008. Ông Thaksin đã rời khỏi Thái Lan trước khi phán quyết được tòa án tối cao thông qua. 

Văn phòng Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan từng đề nghị tước cấp bậc trung tá của ông Thaksin. Việc này đã được thực hiện vào ngày 5.9.2015.

Ông Thaksin Shinawatra là thành viên của lớp 10 của trường dự bị và tốt nghiệp năm 1968. Ông nhận giải thưởng thành tựu Chak Dao năm 1991 vì những đóng góp cho sự phát triển kinh tế. Ông đã nhận được một giải thưởng tương tự năm 2011 với những thành tựu trong công tác quản lý.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn