MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ông Trump ca ngợi hành động rút quân khỏi Afghanistan của Tổng thống Biden

Bảo Châu LDO | 19/04/2021 18:38
Cựu Tổng thống Trump hôm 18.4 đã ca ngợi quyết định rút quân khỏi Afghanistan là ''tuyệt vời và tích cực''.

CNN đưa tin, cựu Tổng thống Donald Trump hôm 18.4 đã bày tỏ ủng hộ kế hoạch rút quân Mỹ về nước mà đương kim Tổng thống Joe Biden tuyên bố vào 14.4 tuần trước. Ông Trump nói việc rời khỏi Afghanistan là ''một việc làm tuyệt vời và tích cực''.

Tuy nhiên, ông lại không đồng quan điểm với thời hạn 11.9 do ông Biden đặt ra: "Tôi ước ông Joe Biden không dùng ngày 11.9 làm ngày rút quân khỏi Afghanistan, vì hai lý do. Thứ nhất, chúng ta có thể và nên rút quân sớm hơn. Thực tế là 19 năm là quá nhiều và quá dài".

Thứ hai, cựu tổng thống nói thêm: "Ngày 11.9 đại diện cho một sự kiện và thời kỳ rất đau buồn đối với nước Mỹ và hãy dành ngày đó để suy ngẫm và tưởng nhớ tôn vinh những linh hồn vĩ đại đã mất mát".

Ông Trump không phải là cựu tổng tư lệnh đầu tiên nhận xét về quyết định rút quân của ông Biden. Trước đó, cả hai cựu Tổng thống George W. Bush và Barack Obama đều đã nói chuyện với Tổng thống Biden trước thông báo chính thức của ông vào tuần trước. Ông Obama ca ngợi quyết định của ông Biden về việc chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 20 năm, trải dài qua 4 đời tổng thống Mỹ.

Theo tuyên bố của tổng thống Joe Biden hôm 14.4, việc rút quân Mỹ khỏi Afghanistan sẽ được bắt đầu vào ngày 1.5 - theo thỏa thuận mà chính quyền ông Trump đưa ra với Taliban. Một số binh sĩ Mỹ sẽ ở lại để bảo vệ các nhà ngoại giao Mỹ nhưng các quan chức từ chối cung cấp con số chính xác.

Về phía Afghanistan, Tổng thống Ashraf Ghani trong một cuộc phỏng vấn độc quyền ngày 18.4 cho biết, ông ủng hộ quyết định của Tổng thống Biden trong việc rút quân đội Mỹ ra khỏi đất nước, nói rằng động thái này "thay đổi hoàn toàn" bối cảnh tình hình trong nước, khu vực và thế giới Hồi giáo. Tổng thống Ghani nói thêm, ông đang dồn “toàn bộ sức lực” cho bối cảnh mới đó.

Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan nhấn mạnh rằng, Mỹ đã đạt được các mục tiêu ở Afghanistan và hiện Mỹ phải tập trung vào các trận chiến của "20 năm tới" hơn là 20 năm qua.

Ông nói: "Mối đe dọa khủng bố đã thay đổi đáng kể trong 20 năm qua", đồng thời chỉ ra sự lan rộng của al-Qaeda đến Syria, Yemen, Somalia và IS ở Iraq.

"Để chống lại mối đe dọa khủng bố phân tán đó, chúng ta cần phân bổ nguồn lực theo cách cho phép chúng ta bảo vệ quê hương trước nhiều mối đe dọa từ nhiều quốc gia và lục địa khác nhau, không chỉ Afghanistan" - ông Sullivan nhấn mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn