MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một phần đường ống Nord Stream 1 ở Lubmin, Đức, ngày 14.9.2022. Ảnh: Xinhua

Ông Trump chỉ rõ nghi phạm đứng sau vụ phá hoại Nord Stream

Song Minh LDO | 02/03/2023 07:34
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói về nghi phạm phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream trong chương trình Glenn Beck cuối tuần.

Trích dẫn các thông tin cáo buộc Mỹ đứng sau vụ phá hoại, người dẫn chương trình Glenn Beck đã hỏi cựu Tổng thống Donald Trump suy nghĩ của ông về tính chính xác của những cáo buộc này.

“Chà, đó có thể là chúng ta, có thể là Ukraina và có thể là một quốc gia bên thứ ba nào đó muốn gặp rắc rối. Nhưng đó không phải là Nga” - ông Trump trả lời.

Cựu tổng thống tiếp tục lập luận, việc phá hủy các đường ống dẫn khí sẽ không mang lại lợi ích chiến lược cho Nga.

“Đây là nguồn thu nhập chính của họ. Họ không dại gì chủ ý phá huỷ chúng. Đó là điều duy nhất tôi có thể nói chắc chắn” - ông Trump nhấn mạnh.

Tập đoàn dầu khí nhà nước Nga Gazprom là chủ sở hữu chính của bốn nhánh tạo nên các đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2.

Được xây dựng để đưa khí đốt tự nhiên từ Nga sang Đức, các đường ống Nord Stream là phương tiện quan trọng trong việc cung cấp năng lượng của Đức. Năm 2021, 55% lượng khí đốt tự nhiên nhập khẩu của Đức đến từ Nga.

Rò rỉ khí đốt ở đường ống Nord Stream ngày 27.9.2022. Ảnh: Xinhua/Bộ Quốc phòng Đan Mạch

Ba trong số bốn nhánh của Nord Stream đã bị phá hủy trong vụ phá hoại, một nhánh của Nord Stream 2 vẫn còn nguyên vẹn và có khả năng vận chuyển khí đốt tự nhiên đến Đức (mặc dù nó hiện không hoạt động).

Ông Trump cũng cho rằng vụ phá hoại có thể là nỗ lực chung giữa Mỹ và Ukraina. “Đó có thể là Mỹ phối hợp với Ukraina” - ông nói.

Khi vụ phá hoại xảy ra vào tháng 9, nhiều nhà lãnh đạo chính phủ chỉ ra rằng Nga có khả năng đứng sau vụ tấn công.

Ba tháng sau, tờ Washington Post đăng bài viết với tiêu đề “Không có bằng chứng thuyết phục nào cho thấy Nga đứng sau vụ tấn công Nord Stream”, trích dẫn “đánh giá của 23 quan chức ngoại giao và tình báo ở 9 quốc gia”.

Vào tháng 2 năm nay, nhà báo từng đoạt giải Pulitzer Seymour Hersh đăng tải bài báo cáo buộc rằng các thợ lặn của Hải quân Mỹ đã cài chất nổ vào các đường ống dưới vỏ bọc cuộc tập trận năm 2022 của NATO có tên là “BALTOPS 22”.

Hersh cho biết đã nhận được thông tin này từ "một nguồn có kiến ​​​​thức trực tiếp về kế hoạch".

Theo bài báo của Hersh, người phát ngôn Nhà Trắng Adrienne Watson cho biết câu chuyện là "sai sự thật và hoàn toàn hư cấu" và người phát ngôn của CIA Tammy Thorp nói "tuyên bố này là hoàn toàn sai sự thật".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn