MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Getty

Ông Trump có thể đã thắng nếu cử tri biết 8 câu chuyện báo chí lờ đi

Khánh Minh LDO | 26/11/2020 20:09
Lý do Tổng thống Donald Trump thất cử có thể là do 8 câu chuyện bị báo chí không đưa tin đúng cách - giám đốc một cơ quan giám sát truyền thông cho hay.

“Truyền thông có thể nói cả ngày về Tổng thống Donald Trump và cả ngày về những điều ông ấy đang làm sai” - tờ The Daily Signal dẫn lời ông Brent Bozell, người sáng lập và chủ tịch của Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông (Media Research Center) ở Mỹ, cho biết.

“Một điều rõ ràng là báo chí đã cố tình, tôi nhấn mạnh là cố tình bỏ qua những câu chuyện này. Và bây giờ chúng tôi sẽ đưa ra bằng chứng cho thấy ông Donald Trump đã phải trả giá cho cuộc bầu cử” - nhà văn, nhà báo, nhà hoạt động Bozell nói.

Ngoài sáng lập Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông, ông Bozell cũng là nhà sáng lập Hội đồng truyền hình của phụ huynh Mỹ (Parents Television Council - PTC) và CNSNews.com.

Theo báo cáo của Rich Noyes, giám đốc nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông, Trung tâm đã hỏi các cử tri về 8 câu chuyện mà Trung tâm coi là “những chủ đề quan trọng mà các phương tiện truyền thông tự do đã không đưa tin đúng cách”.

Tám chủ đề bao gồm 3 chủ đề tiêu cực về tấm vé của ông Joe Biden - bà Kamala Harris, và 5 câu chuyện tích cực về chính quyền Tổng thống Donald Trump, bao gồm tăng trưởng kinh tế và Thỏa thuận hòa bình Trung Đông.

Nhìn chung, cuộc khảo sát cho thấy 17% số người bỏ phiếu cho ông Joe Biden “sẽ thay đổi phiếu bầu nếu họ biết về một hoặc nhiều câu chuyện quan trọng này” - theo Noyes.

Nếu 8 câu chuyện được đưa tin đúng cách, “ông Trump sẽ thắng mọi cuộc đua sít sao” - Bozell nói. “Trong số 6 cuộc đua sít sao ở 6 tiểu bang, ông Trump sẽ thắng và có ít nhất 311 phiếu đại cử tri.”

Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông ủy quyền cho công ty thăm dò Polling Co khảo sát 1.750 người đã bỏ phiếu cho ông Joe Biden ở 7 bang: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Bắc Carolina, Pennsylvania và Wisconsin. Ông Joe Biden được cho là đã thắng ở 6 trong số 7 bang này, với Bắc Carolina là ngoại lệ.

Cuộc khảo sát cho thấy 82% những người bỏ phiếu cho ông Joe Biden không biết ít nhất 1 trong 8 câu chuyện.

Ví dụ, cuộc khảo sát cho thấy 35,4% những người bỏ phiếu cho ông Joe Biden không biết về những cáo buộc của Tara Reade, người đã tố cáo ông Joe Biden có hành vi không đúng mực với bà vào những năm 1990 - cáo buộc mà ông Joe Biden bác bỏ trong một tuyên bố hồi tháng 5 năm nay.

Noyes viết: “8,9% nói với chúng tôi rằng, nếu biết về cáo buộc của Tara Reade, họ sẽ thay đổi phiếu bầu của mình - hoặc chuyển sang bầu cho ông Trump hoặc ứng cử viên của bên thứ ba, hoặc không bỏ phiếu cho bất kỳ ứng viên nào, hoặc không đi bỏ phiếu. Nếu vậy, kết quả ở tất cả 6 bang chiến trường mà ông Biden giành được (Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania và Wisconsin), có lẽ sẽ bị đảo ngược và mang lại cho ông Donald chiến thắng với 311 phiếu đại cử tri”.

Noyes cũng lưu ý rằng, việc báo chí không đưa tin về thành công của chính quyền ông Donald Trump dường như đã có tác động đến cử tri.

“Năm báo cáo việc làm trước bầu cử từ ngày 5.6 đến ngày 2.10 cho thấy kỷ lục 11,1 triệu việc làm đã được tạo ra trong thời gian hồi phục của cuộc suy thoái đại dịch” - Noyes viết.

Noyes cho biết thêm, tuy nhiên, một số lượng lớn cử tri bầu cho ông Joe Biden (39,4%) nói họ không biết về thành tích này. Nếu họ biết, 5,4% nói rằng họ sẽ thay đổi phiếu bầu của mình; điều này sẽ khiến Arizona, Georgia, Nevada, Pennsylvania và Wisconsin nghiêng về ông Trump, và ông có thể giành chiến thắng với 295 phiếu đại cử tri.

Adam Brandon, chủ tịch FreedomWorks, một tổ chức chính trị cấp cơ sở, nói rằng những phát hiện của cuộc khảo sát cho thấy tầm ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông.

“Rõ ràng là giới truyền thông đã không khách quan khi theo đưa tin cuộc bầu cử này” - Brandon nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn