MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Xinhua

Ông Trump đưa ra mốc thời gian chấm dứt xung đột Nga - Ukraina

Ngọc Vân LDO | 24/04/2023 08:29
Ông Donald Trump tuyên bố, nếu được bầu làm tổng thống Mỹ vào năm 2024, ông sẽ có thể khiến Nga và Ukraina ngừng các hành động thù địch.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hứa sẽ nhanh chóng chấm dứt đổ máu ở Ukraina nếu ông tái đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Đảng Cộng hòa cũng chỉ trích chính sách đối ngoại của đương kim Tổng thống Joe Biden, cho rằng chính sách này đã biến thế giới thành một nơi nguy hiểm hơn.

RT đưa tin, phát biểu trước những người ủng hộ ở Fort Myers, Florida cuối tuần qua, ông Donald Trump nói: “Thậm chí trước khi tôi đến Phòng Bầu dục, ngay sau khi tôi đắc cử tổng thống, tôi sẽ dàn xếp cuộc chiến khủng khiếp giữa Nga và Ukraina. Tôi sẽ giải quyết rất nhanh”.

Ông Donald Trump giải thích, ông biết cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky.

Cựu tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2017-2021 tuyên bố rằng ông "thân thiện" với nguyên thủ quốc gia Nga và rằng Tổng thống Putin sẽ không phát động chiến dịch quân sự chống lại Ukraina nếu ông Trump tại vị.

“Điều đó vẫn còn khá dễ dàng đối với tôi” - cựu tổng thống đảng Cộng hòa nhấn mạnh, đề cập đến việc chấm dứt cuộc xung đột đã diễn ra hơn một năm.

Ông Donald tiếp tục cáo buộc, các nhà lãnh đạo của các quốc gia khác đã mất đi sự tôn trọng đối với Mỹ dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Joe Biden vì "chính sách đối ngoại kém cỏi của Washington". Để giành lại sự tôn trọng này, ông Trump lập luận, "không cần đạn, không cần xe tăng, không cần bất kỳ loại vũ khí nào, chỉ cần ý thức chung".

Cựu Tổng thống Donald Trump tự mô tả mình là “ứng cử viên duy nhất” có thể cam kết ngăn Mỹ tham gia Thế chiến 3. Tuy nhiên, nếu không phải là ông lãnh đạo, “sẽ có một cuộc chiến không giống ai” với các bên hiếu chiến sử dụng vũ khí hạt nhân - ông Trump cảnh báo.

Tháng trước, ứng cử viên nặng ký của đảng Cộng hòa đã ít nhất hai lần công khai khẳng định rằng ông sẽ chỉ mất 24 giờ để thuyết phục Nga và Ukraina chấm dứt giao tranh và đàm phán nếu ông tái đắc cử.

Các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraina đã bị giới lãnh đạo Kiev đình chỉ vào tháng 4 năm ngoái. Ukraina cáo buộc quân đội Nga khi rút lui đã thực hiện các hành động tàn bạo ở một số vùng ngoại ô Kiev - cáo buộc bị Mátxcơva bác bỏ.

Tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Zelensky đã ký sắc lệnh loại trừ các cuộc đàm phán với người đồng cấp Nga. Sắc lệnh được đưa ra sau khi Nga sáp nhập bốn khu vực của Ukraina sau các cuộc trưng cầu dân ý.

Điện Kremlin khẳng định về nguyên tắc sẵn sàng đàm phán hòa bình miễn là Kiev từ bỏ yêu sách đối với các vùng lãnh thổ và đồng ý với các điều khoản của Nga.

Ngược lại, Ukraina tuyên bố quyết tâm giải quyết vấn đề bằng cách giành chiến thắng trong cuộc xung đột trên chiến trường.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn