MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr sau sự kiện tại Vườn Hồng tại Nhà Trắng ở Washington, DC hôm 11.7.2019. Hôm 1.12, ông Barr cho biết, Bộ Tư pháp Mỹ không tìm thấy bằng chứng về gian lận bầu cử có thể đảo ngược kết quả bầu cử Mỹ 2020. Ảnh: AFP.

Ông Trump lên tiếng sau khi Bộ trưởng Tư pháp tuyên bố không có gian lận

Hải Anh LDO | 04/12/2020 09:34

Tổng thống Donald Trump "thất vọng" rằng Bộ trưởng Tư pháp William Barr, theo quan điểm của ông, đã không xem xét đủ kỹ lưỡng bằng chứng về việc gian lận bầu cử do chiến dịch tranh cử của ông đưa ra.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr chia sẻ với hãng tin AP đầu tuần này rằng, Bộ Tư pháp Mỹ không phát hiện ra bằng chứng nào về việc gian lận bầu cử trên diện rộng có thể thay đổi kết quả của cuộc bầu cử Mỹ năm 2020.

"Cho đến nay, chúng tôi chưa thấy gian lận trên quy mô có thể dẫn tới một kết quả khác trong cuộc bầu cử" - ông William Barr nói.

Hôm 2.12, sau khi trao Huân chương Tự do của Tổng thống cho huấn luyện viên bóng đá Lou Holtz, trả lời câu hỏi của báo giới về quan điểm sau phát biểu của Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh rằng Bộ trưởng Barr “chưa xem xét”.

“Khi ông ấy xem xét, ông ấy sẽ thấy" tổng thống nói, trích dẫn “bằng chứng” không xác định về cáo buộc gian lận ở Georgia. Ông Trump cho biết, Bộ trưởng William Barr và Bộ Tư pháp dường như không thực sự nỗ lực và "đó là một sự thất vọng".

Về các cáo buộc có gian lận bầu cử ở Georgia, các quan chức bầu cử Đảng Cộng hòa của bang cho tới nay đã liên tục phủ nhận.

Tổng thống Donald Trump cũng nhắc lại cáo buộc có "gian lận lớn" ở một số bang khác, bao gồm Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Nevada và Arizona.

“Đây có lẽ là cuộc bầu cử gian lận nhất mà mọi người từng thấy" - ông Donald Trump nói. Khi được hỏi liệu ông có còn tin tưởng vào Bộ trưởng Barr không, ông Donald Trump nói: “Hãy hỏi tôi điều đó trong vài tuần nữa. Họ nên xem xét tất cả gian lận này".

Trong cuộc phỏng vấn với AP, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr cho rằng, mọi người đang nhầm lẫn giữa việc sử dụng hệ thống tư pháp hình sự liên bang với những cáo buộc nên được đưa ra trong các vụ kiện dân sự.

Tuy nhiên, trong phát biểu ngày 3.12, Tổng thống Donald Trump bày tỏ sự không đồng tình với quan điểm này của người đứng đầu Bộ Tư pháp Mỹ. "Đây không phải là dân sự. Đây là công cụ tội phạm" - ông nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn