MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cảnh sát chống bạo động làm nhiệm vụ trước Nhà Trắng hôm 30.5. Ảnh: AFP

Ông Trump phải xuống boongke trú ẩn giữa bạo loạn vụ George Floyd

Ngọc Vân LDO | 01/06/2020 10:44

Cơ quan Mật vụ Mỹ đã đưa Tổng thống Donald Trump xuống boongke trú ẩn của Nhà Trắng giữa các cuộc biểu tình vụ George Floyd.

Một quan chức chính quyền cấp cao xác nhận với Fox News, Cơ quan Mật vụ đã đưa Tổng thống Donald Trump đến boongke Nhà Trắng khi các cuộc biểu tình sau cái chết của người đàn ông da đen George Floyd leo thang vào tối 29.5 bên ngoài Nhà Trắng.

"Tổng thống xuống boongke không lâu, nhưng ông ấy đã xuống đó" - quan chức nói với Fox News hôm 31.5.

Nhà Trắng hiện chưa đưa ra bình luận. Thông tin này được tờ The New York Times đăng tải đầu tiên hôm 31.5.

Theo Sở Mật vụ, trong khoảng thời gian ông Donald Trump xuống hầm trú ẩn, nhiều đặc vụ đã bị "tấn công bằng gạch, đá, chai lọ, pháo hoa và các vật dụng khác" - khiến một số người bị thương. Không rõ mức độ thương tích đến đâu, cũng không người biểu tình nào vượt qua hàng rào Nhà Trắng. Cơ quan Mật vụ Mỹ xác nhận đã đảm bảo tình hình ngay lập tức.

Tổng thống Donald Trump cho biết ông "theo dõi mọi động thái" từ bên trong phòng điều hành trong cuộc biểu tình hôm 29.5 và "không thể cảm thấy an toàn", nhưng mỗi khi "có người quá khích thì mật vụ đều chặn ngay".

Sáng 30.5, ông Donald Trump ca ngợi Cơ quan Mật vụ vì đã bảo vệ Nhà Trắng vào tối hôm trước, mô tả họ "rất lạnh lùng và rất chuyên nghiệp", đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ người biểu tình nào vi phạm hàng rào sẽ gặp phải "những con chó hung dữ" và "vũ khí đáng ngại".

"Tổng thống không yêu cầu chuyển đến hầm trú ẩn, mà là do các chuyên gia được đào tạo của Sở Mật vụ đề xuất" - Dan Bongino, cựu nhân viên mật vụ bảo vệ tổng thống nói với Fox News.

Mặc dù không bình thường, nhưng việc các yếu nhân được đưa xuống hầm trú ẩn không phải là không có tiền lệ khi có sự xâm nhập từ trên không hoặc các mối đe dọa khác đối với Nhà Trắng. Các quan chức hàng đầu của Nhà Trắng, bao gồm cả cựu Phó Tổng thống Dick Cheney, đã được đưa xuống boongke sau vụ tấn công khủng bố ngày 11.9.2001.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn