MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Donald Trump và Tổng thống đắc cử Joe Biden. Ảnh: AFP

Ông Trump phê duyệt hỗ trợ an ninh cho lễ nhậm chức của ông Biden

Ngọc Vân LDO | 12/01/2021 09:16
Ngày 11.1, Tổng thống Donald Trump phê duyệt hỗ trợ an ninh cho lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

CNN đưa tin, tối 11.1, Nhà Trắng ra tuyên bố cho biết, Tổng thống Donald Trump chấp thuận ban bố tình trạng khẩn cấp ở Washington DC, sau vụ bạo loạn tại Điện Capitol hôm 6.1.

“Hôm nay, Tổng thống Donald J. Trump đã tuyên bố rằng, tình trạng khẩn cấp đang tồn tại ở Đặc khu Columbia và yêu cầu Liên bang hỗ trợ các nỗ lực ứng phó những tình huống khẩn cấp của Washington DC trong lễ nhậm chức tổng thống lần thứ 59, thời gian từ ngày 11.1 đến 24.1.2021" - tuyên bố của Nhà Trắng cho hay.

Trước đó, hôm 10.1, Thị trưởng Washington DC Muriel Bowser đã gửi thư cho Tổng thống Donald Trump đề nghị tuyên bố tình trạng khẩn cấp để có thêm kinh phí nhằm tăng cường an ninh cho lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

"Do cuộc hỗn loạn ở Điện Capitol và thông tin tình báo cho thấy, có khả năng xảy ra bạo lực hơn nữa trong thời gian nhậm chức, chính quyền của tôi đã xem xét lại công tác chuẩn bị sẵn sàng cho lễ nhậm chức, bao gồm cả việc yêu cầu gia hạn hỗ trợ của lực lượng Vệ binh Quốc gia DC đến ngày 24.12021" - bà Bowser viết trong bức thư gửi Tổng thống Donald Trump.

Thị trưởng Washington DC cho biết, các kế hoạch và nguồn lực trước đây cho lễ nhậm chức là không đủ để tạo lập một môi trường an ninh và an toàn, nhất là sau hậu quả của những hành động bạo loạn ở Quốc hội Mỹ hôm 6.1.

“Dựa trên các sự kiện gần đây và đánh giá tình báo, chúng tôi phải chuẩn bị để sẵn sàng ứng phó với các nhóm cực đoan lớn được huấn luyện và có vũ trang đến Washington DC" - bà Bowser viết trong thư.

Bên cạnh đó, bà Bowser nói rằng, đã gửi một bức thư yêu cầu Bộ An ninh Nội địa bắt đầu lịch trình "sự kiện an ninh đặc biệt quốc gia" sớm hơn dự định, cũng như đưa Điện Capitol vào vùng bảo vệ của Bộ này để phục vụ lễ nhậm chức.

Theo CNN, các chuyên gia cảnh báo rằng, những lời kêu gọi bạo lực sẽ gia tăng trước ngày nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden, đặc biệt là sau các vụ bạo loạn ở Quốc hội Mỹ hôm 6.1.

Reuters dẫn lời các quan chức thực thi pháp luật hiện tại và trước đây cho biết, cuộc bạo loạn ở Điện Capitol, nơi đặt trụ sở của cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ, là một trong những lỗ hổng an ninh nghiêm trọng nhất trong lịch sử Mỹ gần đây, đồng thời chứng minh rằng, lực lượng cảnh sát Quốc hội Mỹ đã không chuẩn bị sẵn sàng, nghiêm túc bất chấp những cảnh báo trước đó về bạo lực tiềm ẩn.

Bên cạnh đó, các lực lượng thực thi pháp luật khác của chính phủ liên bang và các đơn vị Vệ binh Quốc gia Mỹ đã không kịp tiếp ứng trong nhiều giờ sau khi những kẻ bạo loạn bao vây trụ sở Quốc hội.

Kết quả là như những đoạn video được đăng tải cho thấy, khi đám đông tràn vào bên trong Điện Capitol, họ tự do di chuyển qua các hội trường - đu từ ban công, lục lọi trong văn phòng của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, và thậm chí ngồi vào ghế Chủ toạ Thượng viện.

Tờ USA Today dẫn lời ông Terrance Gainer - cựu cảnh sát trưởng Điện Capitol trong 4 năm sau vụ tấn công 11.9 - cho biết, cần có thêm "kinh nghiệm" để chuẩn bị cho lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Cơ quan Mật vụ chỉ đạo công tác chuẩn bị an ninh cho lễ nhậm chức tổng thống - một trong những hoạt động an ninh thách thức nhất của Mỹ - nhưng cảnh sát Capitol là một phần không thể thiếu của kế hoạch vì trung tâm của buổi lễ được tổ chức tại Điện Capitol.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn