MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn bảo vệ đồng minh lớn mạnh nhất của Mỹ ở Syria. Ảnh: Sputnik.

Ông Trump quyết bảo vệ đồng minh lớn mạnh nhất dù rút quân khỏi Syria

Thanh Hà LDO | 03/01/2019 09:36

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hôm 2.1 rằng, ông muốn bảo vệ các tay súng người Kurd được Mỹ hậu thuẫn ở Syria ngay cả khi quân đội Mỹ sẽ rút quân dần dần khỏi nước này. 

Ông cũng nói rằng, Mỹ sẽ rút khỏi Syria "trong một khoảng thời gian", đồng thời tuyên bố ông không bao giờ đưa ra lộ trình 4 tháng cho việc rút quân này. 

Trước đó, tháng 12.2018, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố cuộc chiến chống IS đã thắng lợi. Sau đó, phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders cho biết, Mỹ đã bắt đầu rút quân khỏi Syria. Bà đồng thời nói rằng, động thái này không báo hiệu việc kết thúc chiến dịch quân sự của liên quân do Mỹ dẫn đầu ở Syria.

Trong khi đó, khoảng 400 chiến binh người Kurd Syria thuộc lực lượng các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) đã rời Manbij trên 30 phương tiện chuyên chở từ ngày 1.1.2019 sau khi đạt được thỏa thuận với Damascus về việc rút quân khỏi khu vực, theo Bộ Quốc phòng Syria. 

Bộ Quốc phòng Syria cho hay, các binh sĩ lực lượng dân quân người Kurd rời Manbij đến bờ đông sông Euphrates. Bộ Quốc phòng công bố video trên tài khoản Facebook của họ về việc lực lượng người Kurd rút lui. 

Hôm 28.12, quân đội Syria tuyên bố các lực lượng của họ đã tiến vào Manbij để kiểm soát thành phố sau khi YPG kêu gọi. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ lên kế hoạch tiến hành một chiến dịch quân sự tại đây.

Cùng ngày, Điện Kremlin xác nhận, Damascus thực sự đã giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ này. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn