MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ông Trump tuyên bố áp lệnh trừng phạt "cao nhất" với Iran

Hải Anh LDO | 21/09/2019 09:30
Ông Donald Trump áp đặt các lệnh trừng phạt với ngân hàng quốc gia Iran để đáp trả vụ tấn công nhà máy lọc dầu Saudi Arabia

Tổng thống Donald Trump tuyên bố hôm 20.9 rằng sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới với hai trụ cột của nền kinh tế Iran - ngân hàng trung ương và quỹ phát triển quốc gia của nước này.  Ông cho biết, các hình phạt được áp dụng với ngân hàng trung ương Iran là hình phạt ở mức độ cao nhất. 

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết, các lệnh trừng phạt là một phần của chiến dịch gây sức ép tối đa đối với Iran. "Chúng tôi hiện đã cắt tất cả các nguồn ngân sách của Iran" - ông nói.

Ông Steven Mnuchin nhấn mạnh, cuộc tấn công trắng trợn vào Saudi Arabia là không thể chấp nhận được. Các biện pháp trừng phạt với ngân hàng trung ương Iran vì đã cung cấp "hàng tỉ USD cho lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), lực lực lượng Qods Force (của IRGC) và các nhóm khủng bố ủy nhiệm (của IRGC)"

Hồi đầu tuần này, ông Donald Trump cam kết sẽ có đợt trừng phạt mới với Iran sau vụ tấn công cơ sở dầu của Saudi Arabia. Giới chức Mỹ cáo buộc Iran đã tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào cơ sở dầu của đồng minh của Mỹ tại Trung Đông.

Tuy nhiên, Tehran phủ nhận có liên quan tới vụ việc này. Giới chức Iran cũng lên tiếng và khẳng định sẽ "phản ứng ngay lập tức" nếu Mỹ hành động quân sự.

Ông Donald Trump có cuộc họp an ninh quốc gia ngày 20.9 để thảo luận về các phương án quân sự có thể với Iran.Tổng thống Mỹ cũng chỉ ra rằng ông muốn tránh vũ lực và thay vào đó sử dụng các biện pháp ngoại giao. 

Vài giờ sau khi ông Trump và Bộ Tài chính tuyên bố về các biện pháp trừng phạt Iran, Mỹ tuyên bố sẽ gửi thêm binh sĩ tới Saudi Arabia và các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper chia sẻ với phóng viên tại Lầu Năm Góc rằng. cuộc tấn công là sự leo thang gây hấn của Iran và "tất cả các dấu hiệu đều cho thấy Iran chịu trách nhiệm".

Ông cũng cho biết, binh sĩ Mỹ sẽ phòng thủ và chủ yếu tập trung vào phòng không và tên lửa.  "Ngay lúc này, chúng tôi tập trung vào việc giúp Saudi Arabia cải thiện cơ sở hạ tầng quốc phòng của họ" - ông Esper nói. 

Người đứng đầu Lầu Năm Góc nói thêm, mục tiêu của chính quyền ông Donald Trump là gửi một "thông điệp rõ ràng" rằng Mỹ ủng hộ các đối tác trong khu vực, bảo vệ dòng chảy thương mại tự do qua vịnh Ba Tư và thể hiện cam kết đối với trật tự quốc tế trên luật lệ. "Như Tổng thống đã nói rõ, Mỹ không tìm kiếm xung đột với Iran" - ông  Esper nói đồng thời khẳng định "chúng tôi có nhiều phương án quân sự khác sẵn có nếu cần thiết". 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn