MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lãnh đạo Nga - Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc họp báo ở Ankara. Ảnh: AFP.

Ông Vladimir Putin cam kết đẩy nhanh bàn giao tên lửa S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ

Thanh Hà LDO | 04/04/2018 10:00
Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố đẩy mạnh việc cung cấp các tổ hợp tên lửa S-400 cho Ankara và dự lễ động thổ xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ trong chuyến công du đầu tiên kể từ sau khi tái đắc cử. 

AFP đưa tin, trong ngày đầu tiên thăm Thổ Nhĩ Kỳ (ngày 3.4), ông Vladimir Putin đã có cuộc đàm phán kéo dài vài giờ với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Trong cuộc họp báo, ông Vladimir Putin nói rằng, hai nhà lãnh đạo đã quyết định "đẩy nhanh" việc cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 cho Ankara.

"Chúng tôi đang đẩy mạnh sản xuất, và chúng tôi đã hoàn tất thương thảo về giá cả, nội dung rất quan trọng của hợp đồng. Về rút ngắn thời gian giao hàng, chúng tôi đã làm theo yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ", RT dẫn lời ông Vladimir Putin nói trong cuộc họp báo chung với ông Recep Tayyip Erdogan.

Hồi tháng 12.2017, các quan chức Nga cho biết đợt giao hàng đầu tiên của hợp đồng trị giá hơn 2 tỷ USD sẽ bắt đầu vào cuối năm 2019 hoặc đầu năm 2020.

Từ Ankara, thông qua cầu truyền hình, ông Putin và Erdogan cũng đã theo dõi lễ động thổ xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở khu vực Mersin, ven Địa Trung Hải. Dự án trị giá 20 tỷ USD dự kiến hoàn thành trong khoảng 5 năm.

Nói về nhà máy điện Akkuyu, ông Vladimir Putin nhấn mạnh: "Sự kiện này đánh dấu một giai đoạn mới trong sự phát triển của nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ". Trong khi ông Erdogan tuyên bố: "Chúng tôi đang chứng kiến một thời khắc lịch sử".

Sau khi hoàn thành, nhà máy điện sẽ đáp ứng khoảng 10% nhu cầu điện năng của Thổ Nhĩ Kỳ. Tổ hợp đầu tiên của nhà máy sẽ đi vào hoạt động năm 2023, kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Thổ Nhĩ Kỳ, và toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2026.

Theo các quan chức Nga, trong cuộc gặp, hai bên khẳng định cam kết đối với dự án Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ (Turkish Stream), vốn để vận chuyển khí đốt tự nhiên qua biển Đen đến Thổ Nhĩ Kỳ và Nam Âu trị giá 12 tỷ USD đang chờ các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ phê duyệt. Thêm vào đó, Mátxcơva và Ankara đã công bố việc thành lập một quỹ đầu tư chung  trị giá ban đầu khoảng 1 tỷ USD nhằm tìm kiếm các cơ hội kinh tế có lợi cho cả hai nước, RT cho hay.

Hôm nay (4.4), Tổng thống Iran Hassan Rouhani sẽ tham gia cùng hai nhà lãnh đạo Nga- Thổ Nhĩ Kỳ trong hội nghị thượng đỉnh ba bên về tình hình Syria.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn