MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cảnh sát chống bạo động chặn đường dẫn đến sân bay ở Cuzco, Peru, ngày 14.12.2022. Ảnh: AFP

Peru ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc

Thanh Hà LDO | 15/12/2022 09:05
Peru tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc trong bối cảnh biểu tình và biến động chính trị sau khi cựu Tổng thống Pedro Castillo bị phế truất và giam giữ.

Bộ trưởng Quốc phòng Peru Alberto Otarola ngày 14.12 công bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc kéo dài 30 ngày, trong đó có “đình chỉ quyền tự do đi lại và hội họp” và có thể bao gồm lệnh giới nghiêm do “các hành vi phá hoại và bạo lực”. 

“Cảnh sát Quốc gia với sự hỗ trợ của Lực lượng Vũ trang sẽ đảm bảo kiểm soát với tài sản cá nhân và trên hết là cơ sở hạ tầng chiến lược trên toàn bộ lãnh thổ đất nước cũng như sự an toàn và phúc lợi của tất cả người dân Peru" - Bộ trưởng Alberto Otarola cho biết.

Việc Peru ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc diễn ra sau khi một thẩm phán lệnh tiếp tục giam giữ ông Castillo thêm 48 giờ trước phiên điều trần trả tự do, theo Al Jazeera.

Các công tố viên Peru muốn giam giữ phòng ngừa 18 tháng với ông Castillo. Tòa án tối cao của Peru họp để xem xét yêu cầu của công tố vào 14.12 nhưng sau đó chuyển sang 15.12. 

Những người ủng hộ ông Castillo đã biểu tình khắp quốc gia Nam Mỹ này để yêu cầu trả tự do cho nhà lãnh đạo cánh tả, cũng như tổ chức các cuộc bầu cử mới và phế truất người kế nhiệm ông, cựu Phó Tổng thống Dina Boluarte.

Cựu Tổng thống Peru Pedro Castillo. Ảnh: AFP

Cuộc khủng hoảng ở Peru bắt đầu vào tuần trước khi ông Castillo, người nhậm chức vào tháng 7 năm ngoái, công bố kế hoạch giải tán Quốc hội Peru và điều hành bằng sắc lệnh. Động thái này bị phản đối rộng rãi và cơ quan lập pháp đã bỏ phiếu ủng hộ phế truất ông. 

Bà Boluarte tuyên thệ nhậm chức ngay sau đó, trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Peru. Ông Castillo bị giam giữ và chuyển đến một nhà tù cảnh sát gần thủ đô Lima và vẫn đang bị giam giữ ở đây.

Bà Boluarte, tổng thống mới, đã nỗ lực kiểm soát tình trạng bất ổn khi cam kết tổ chức bầu cử sớm thay vì đợi tới khi kết thúc ba năm rưỡi còn lại trong nhiệm kỳ của ông Castillo. Tổ chức bầu cử sớm là yêu cầu chính của những người biểu tình ở Peru trong tuần qua.

Ngày 14.12, bà cho biết, cuộc bầu cử sớm có thể tổ chức vào tháng 12.2023 thay vì tháng 4.2024 như cam kết trước đó. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn