MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Phá âm mưu nhắm vào Quốc vương Jordan, gần 20 nhân vật cấp cao bị bắt

Thanh Hà LDO | 04/04/2021 07:56
Gần 20 người, trong đó có 1 thành viên hoàng gia Jordan và cựu Chánh án Tòa án Hoàng gia Jordan bị bắt giữ trong âm mưu nhắm vào Quốc vương Abdullah II.

Cựu Thái tử Jordan Hamzah bin Hussein tuyên bố đang bị quản thúc tại gia hôm 3.4, theo video do luật sư của ông cung cấp cho BBC. Trong video, Hamzah cho biết, ông không được phép rời khỏi nhà hoặc gặp gỡ người khác. Ông chỉ trích chính phủ Jordan cũng như phủ nhận mọi cáo buộc của giới chức với ông.

Cựu Thái tử Jordan bị yêu cầu ở lại tại cung Amman trong bối cảnh có các cuộc điều tra về một âm mưu cáo buộc nhằm lật đổ người anh em cùng cha khác mẹ - Quốc vương Abdullah II, Washington Post dẫn tin từ một quan chức tình báo Trung Đông cấp cao.

Quan chức tình báo cho biết, vụ bắt giữ được thực hiện vì một âm mưu được cho là chống lại Quốc vương Abdullah II. Quan chức này cho biết, âm mưu này "được tổ chức tốt" nhưng không rõ những kẻ đứng sau âm mưu này đã thực hiện như thế nào.

Cựu Thái tử Hamzah bin Hussein là con trai lớn nhất của nhà vua quá cố Hussein và người vợ thứ 4 sinh tại Mỹ - Hoàng hậu Noor.

Lực lượng an ninh Jordan trước đó đã bắt một cựu cố vấn của Quốc vương Abdullah II, 1 thành viên hoàng gia Jordan và những người khác với lý do "liên quan đến an ninh", hãng thông tấn nhà nước Petra thông tin.

Petra dẫn một nguồn tin an ninh nói rằng vụ bắt giữ được thực hiện sau khi giám sát an ninh chặt chẽ và một cuộc điều tra đầy đủ đang triển khai.

Một trong những người bị bắt giữ là Bassem Awadallah được đào tạo tại Mỹ, một thân tín lâu năm của Quốc vương, sau đó trở thành Bộ trưởng Tài chính. Một quan chức hàng đầu khác bị bắt giữ được nêu tên là Sharif Hassan Ben Zaid.

Theo DW, âm mưu nhắm vào Quốc vương Jordan cũng có sự tham gia của một số thủ lĩnh bộ lạc và các thành viên cơ quan an ninh của đất nước. Gần 20 người bị bắt giữ.

Các quan chức Jordan phủ nhận việc cựu Thái tử Hamzah bị quản thúc tại gia, nhấn mạnh ông không bị giam giữ và không phải chịu "các biện pháp hạn chế".

Tướng Yousef Huneiti cho biết, một cuộc điều tra đang diễn ra và kết quả sẽ được công khai "dưới hình thức minh bạch và rõ ràng". “Không ai đứng trên luật pháp. An ninh và sự ổn định của Jordan là trên hết” - tướng Jordan nhấn mạnh.

Nhiều quốc gia đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Quốc vương Abdullah II sau khi vụ bắt giữ được thực hiện. Tòa án hoàng gia Saudi Arabia ra thông cáo ủng hộ Quốc vương Jordan Abdullah II hôm 3.4.

Ngoài Saudi Arabia, Bahrain, Ai Cập và Lebanon cũng nhắc lại sự ủng hộ đối với Quốc vương Abdullah II. Tổng Thư ký Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh cũng bày tỏ tình đoàn kết với chế độ quân chủ của Jordan.

Mỹ, đồng minh phương Tây hàng đầu của Jordan, bày tỏ sự ủng hộ chế độ quân chủ. "Quốc vương Abdullah là đối tác quan trọng của Mỹ và ông ấy có sự ủng hộ hoàn toàn của chúng tôi" - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ned Price cho biết.

DW lưu ý, các vụ bắt giữ các quan chức hàng đầu và thành viên hoàng gia rất hiếm ở Jordan. Nước này từ lâu đã là một đồng minh quan trọng của phương Tây và là một đất nước ổn định trong một khu vực đầy biến động. Jordan giáp với Israel, Palestine, Syria và Iraq.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn