MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại sứ Syria tại Liên Hợp Quốc, người đứng đầu phái đoàn Syria Bashar al-Ja'afari. Ảnh: AFP

Phái đoàn chính phủ Syria rút khỏi đàm phán hòa bình ở Thụy Sĩ

H.L LDO | 02/12/2017 16:21
Phái đoàn của chính phủ Syria đã rời cuộc đàm phán hòa bình tại Geneva, Thụy Sĩ và tuyên bố sẽ không quay trở lại vòng đàm phán mới vào tuần tới, trừ khi phe đối lập rút lại tuyên bố yêu cầu Tổng thống Bashar al-Assad không đóng vai trò gì trong bất kỳ chính phủ lâm thời hậu chiến.

Đại sứ Syria tại Liên Hợp Quốc, người đứng đầu phái đoàn Syria tham gia đàm phán hòa bình về Syria tại Geneva đã lên án mạnh mẽ tuyên bố yêu cầu loại bỏ Tổng thống Bashar al-Assad khỏi chính phủ Syria giai đoạn chuyển giao.

"Chừng nào còn tuyên bố Riyadh-2 chừng đó sẽ không có bước tiến nào. Nội dung trong bản tuyên bố trái với Nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc", ông Bashar al-Ja'afari nói.

Đại sứ Bashar al-Ja'afari bày tỏ sự phản đối tuyên bố Riyadh-2 đồng thời lưu ý rằng quân đội chính phủ Syria đang ngày càng giành lại nhiều lãnh thổ hơn và đang tiến tới chiến thắng quyết định với khủng bố IS ở Syria. Nhà ngoại giao kỳ cựu nhấn mạnh rằng bất kỳ hành động đơn phương nào không có sự phối hợp với chính phủ Syria đều bị phản đối.

Trưởng đoàn đàm phán Syria cho hay, phái đoàn của ông sẽ rời khỏi cuộc đàm phán do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn ở Geneva trong ngày hôm nay (2.11) và Damascus sẽ cân nhắc xem có trở lại và tiếp tục các cuộc đàm phán vào thứ ba tuần tới hay không.

Tám vòng đàm phán hoà bình của Syria tại Geneva đã kết thúc mà không đạt được kết quả cụ thể nào chủ yếu là do việc phe đối lập khăng khăng yêu cầu ông Assad phải từ bỏ quyền lực.

Nasr al-Hariri, người đứng đầu Ủy ban Đàm phán Cao cấp (HNC) phát biểu hồi đầu tuần qua tại Geneva rằng sự ra đi của ông Bashar al-Assad sẽ là khởi đầu cho giai đoạn chuyển tiếp chính trị. Tuy nhiên, điều này dường như không còn khả thi với những bước tiến của quân chính phủ Syria trên chiến trường.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn