MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Park Geun-hye. Ảnh: AP.

Phán quyết nhẹ hơn dự kiến với cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye

H.Liên LDO | 06/04/2018 16:16
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị kết án 24 năm tù và  phạt 18 tỉ won trong phiên xử chiều 6.4 về vụ bê bối tham nhũng lớn khiến bà bị phế truất sau đó bị bắt vào tháng 3.2017.

Yonhap đưa tin, trong phiên tòa được truyền hình trực tiếp, Toà án quận trung tâm Seoul ra phán quyết đối với cựu lãnh đạo 66 tuổi này.

Tòa tuyên bà Park Geun-hye phạm 16 tội danh bao gồm hối lộ, cưỡng bách và lạm dụng quyền lực. Trước đó, các công tố viên đề nghị bản án 30 năm tù đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc. 

Bà Park Geun-hye là nữ tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc, lên nắm quyền đầu năm 2013. Bà là Tổng thống do dân cử đầu tiên của Hàn Quốc bị phế truất và là cựu Tổng thống thứ 3 bị kết án về tham nhũng.

Vụ bê bối liên quan đến bà Park Geun-hye dẫn đến việc tòa án tuyên bố bãi nhiệm khỏi chức vụ Tổng thống Hàn Quốc vào tháng 12.2016. Tòa án Hiến pháp đã chính thức bị tước quyền của bà vào ngày 10.3.2017. 

Cũng theo Yonhap, bà Park Geun-hye không xuất hiện trong phiên tòa tuyên án chính mình. Từ tháng 10 năm ngoái, cựu Tổng thống Hàn Quốc đã tẩy chay phiên tòa để phản đối việc tòa kéo dài thời gian tạm giữ mình. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn