MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Nga Medvedev. Ông Medvedev vừa tuyên bố từ chức hôm 15.1. Ảnh: Tass.

Phản ứng đầu tiên của ông Putin khi Thủ tướng Medvedev từ chức

Thanh Hà LDO | 15/01/2020 21:59
Sau quyết định từ chức của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, Tổng  thống Nga Vladimir Putin cho biết ông sẽ gặp từng thành viên trong chính phủ vừa từ chức. 

Theo Tass, Tổng thống Vladimir Putin cảm ơn chính phủ của Thủ tướng Dmitry Medvedev về những việc đã làm trong cuộc gặp các bộ trưởng nội các.

"Về phần mình, tôi cũng muốn cảm ơn các bạn vì mọi thứ đã được thực hiện trong giai đoạn này của công việc chung của chúng ta. Tôi muốn bày tỏ sự hài lòng với những kết quả đã đạt được" - ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga cũng lưu ý rằng ông sẽ sớm lên kế hoạch gặp mặt tất cả các bộ trưởng trong chính phủ của Thủ tướng Medvedev. "Tôi sẽ gặp từng người" - ông Putin quả quyết.

Trước đó, Thủ tướng Medvedev tuyên bố, chính phủ hiện tại nên từ chức sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đề cập tới việc sửa đổi hiến pháp khi đọc thông điệp liên bang trước quốc hội ngày 15.1. 

"Sau khi những sửa đổi đó được thông qua... sẽ có những thay đổi đáng kể không chỉ với một loạt các điều khoản hiến pháp, mà còn đối với sự cân bằng quyền lực, cụ thể là các nhánh quyền lực hành pháp, lập pháp và tư pháp" - Thủ tướng Medvedev nói.

"Trong bối cảnh này, rõ ràng là chúng tôi, với tư cách là chính phủ liên bang Nga, nên trao cho tổng thống cơ hội để đưa ra tất cả các quyết định cần thiết cho việc này. Và trong những trường hợp này, tôi tin rằng nó đúng theo Điều 117 của Hiến pháp, chính phủ Nga với thành phần hiện tại sẽ từ chức" - ông Medvedev nói thêm. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn