MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Australia đang tranh cãi có nên hủy màn pháo hoa năm mới 2020 ở Sydney hay không. Ảnh: Reuters

Pháo hoa đêm giao thừa ở Sydney có thể bị hủy ngay trong năm mới 2020

Khánh Minh LDO | 30/12/2019 10:57
Màn pháo hoa đêm giao thừa ở Sydney - sự kiện được mong chờ nhất hàng năm - có thể bị hủy trong năm mới 2020.

Phó Thủ hiến bang New South Wales, John Barilaro, kêu gọi hủy bắn pháo hoa đêm giao thừa tại Sydney, Australia, nói rằng đó là "một quyết định rất dễ dàng".

Nhiệt độ trên toàn tiểu bang dự kiến ​​sẽ đạt đỉnh vào thứ ba, hơn 40 độ C trên khắp miền tây Sydney và bang New South Wales.

Một số cộng đồng đã quyết định hủy bỏ hoặc hoãn các màn bắn pháo hoa của họ, bao gồm cả Armidale ở phía bắc và Huskisson ở phía nam. Chính phủ thông báo chiều 29.12 rằng hai chương trình bắn pháo hoa đã được lên kế hoạch ở Canberra sẽ bị hủy bỏ bởi toàn bộ thành phố này sẽ bị cấm lửa hoàn toàn.

Hơn 250.000 người đã ký vào bản kiến ​​nghị kêu gọi hủy bắn pháo hoa ở Sydney, kinh phí được chuyển để khắc phục hạn hán và cứu trợ cháy rừng.

Sáng nay 30.12, ông Barilaro lặp lại lời kêu gọi: "Nguy cơ quá cao và chúng tôi phải tôn trọng các tình nguyện viên cứu hỏa đã kiệt sức. Tất cả chúng ta phải cùng nhau trong thảm họa" - tờ The Guardian dẫn lời ông Barilaro viết trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, phát ngôn viên của Sydney, Tanya Goldberg, nói rằng quan điểm kiên định của hội đồng thành phố là vẫn bắn pháo hoa.

"Hủy bỏ bắn pháo hoa sẽ làm tổn thương nghiêm trọng các doanh nghiệp Sydney và cũng sẽ phá hỏng kế hoạch của hàng chục nghìn người đến từ khắp nơi trong và ngoài nước" - bà Goldberg nói.

Màn trình diễn pháo hoa ngoạn mục tại Sydney vào mỗi dịp năm mới dự kiến thu hút 1 triệu người và tạo ra 130 triệu USD cho nền kinh tế của bang New South Wales.

Thủ hiến Gladys Berejiklian cho biết, nếu Sở cứu hỏa nói rằng đủ điều kiện an toàn để bắn pháo hoa, thì màn trình diễn nên diễn ra.

Sydney và bang New South Wales đang trải qua mùa hè nóng kỷ lục và cháy rừng thảm khốc. Hôm 11.11, Australia phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 7 ngày được ban bố tại bang New South Wales, nơi gió mạnh, nhiệt độ cao và độ ẩm thấp dẫn đến cảnh báo cháy rừng “thảm khốc” cho khu vực đô thị Greater Sydney. Đây là mức độ cảnh báo tồi tệ nhất từng được ban bố với Sydney theo hệ thống hiện tại, bắt đầu áp dụng vào năm 2009.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn