MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Pháp bất ngờ đình chỉ công tác 3.000 nhân viên y tế trên khắp đất nước

Bảo Châu LDO | 16/09/2021 18:31
Pháp đình chỉ công tác hàng nghìn nhân viên y tế trên khắp đất nước do không tiêm chủng vaccine trước thời hạn quy định.

AFP đưa tin, hàng nghìn nhân viên y tế Pháp đã bị đình chỉ công tác không lương vì lý do họ không hoàn thành tiêm chủng vaccine COVID-19 trước thời hạn được đặt ra trong tuần này. 

Phát biểu trên Đài phát thanh RTL, Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran cho biết: ''Khoảng 3.000 nhân viên các trung tâm và phòng khám y tế đã nhận được thông báo đình chỉ công tác do chưa tiêm chủng vaccine COVID-19''.

Ông cho biết thêm, khoảng vài chục trường hợp đã quyết định bỏ việc thay vì đăng ký đi tiêm chủng để được quay trở lại làm việc.

Con số trên chỉ là một phần rất nhỏ trong tổng cộng 2,7 triệu nhân viên y tế của Pháp và Bộ trưởng Veran nhấn mạnh rằng, hoạt động chăm sóc y tế ở nước này vẫn được đảm bảo không bị gián đoạn.

Vào tháng 7.2021, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đưa ra tối hậu thư cho nhân viên y tế, nhân viên viện dưỡng lão và lực lượng cứu hỏa phải tiêm chủng ít nhất 1 liều vaccine COVID-19 trước ngày 15.9, nếu không sẽ bị cho đình chỉ công tác không hưởng lương.

Rất nhiều y tá đã chần chừ không tiêm chủng, viện lý do lo ngại về tính an toàn và hiệu quả của vaccine, khiến cho chiến dịch tiêm chủng ở Pháp có nguy cơ bị đình trệ.

Cơ quan y tế công cộng quốc gia Pháp tuần trước đã ước tính rằng, khoảng 12% nhân viên các bệnh viện và 6% bác sĩ hành nghề tư nhân vẫn chưa tiêm chủng vaccine COVID-19.

Tổng cộng 70% người dân Pháp từ 12 tuổi trở lên đã được tiêm đầy đủ 2 liều vaccine COVID-19 - một trong những tỉ lệ tiêm chủng cao nhất thế giới hiện nay. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn