MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người biểu tình phóng hỏa, đốt phá ở Nanterre, ngoại ô Paris, Pháp, ngày 29.6.2023. Ảnh: Xinhua

Pháp công bố thiệt hại kinh tế sau các vụ bạo loạn

Song Minh LDO | 04/07/2023 07:06

Bạo loạn và cướp bóc sau vụ cảnh sát Pháp bắn chết thanh niên gốc Phi đã ảnh hưởng đến hàng trăm doanh nghiệp ở thành phố lớn thứ hai của đất nước.

Thiệt hại kinh tế đang gia tăng ở Pháp sau vụ cảnh sát bắn chết Nahel Merzouk, 17 tuổi, gây ra tình trạng bất ổn lan rộng. Một số vụ bạo loạn và cướp bóc tồi tệ nhất đã được báo cáo ở thành phố cảng Marseille ở phía nam, nơi 400 doanh nghiệp bị phá hoại - Phòng Thương mại và Công nghiệp địa phương tiết lộ.

Người đứng đầu phòng Phòng Thương mại và Công nghiệp Aix-Marseille-Provence, ông Jean-Luc Chauvin, nói với France Info hôm 2.7: “Tất cả các loại hình kinh doanh đều bị nhắm mục tiêu, đặc biệt là những doanh nghiệp có hàng hóa có giá trị. Theo ước tính ban đầu của các công ty bảo hiểm, thiệt hại lên tới hơn 100 triệu euro (109 triệu USD), và con số chắc chắn sẽ tăng lên.

Theo ông Chauvin, một số cửa hàng sẽ mất hàng tháng để sửa chữa thiệt hại, đặc biệt là những cửa hàng bị hỏa hoạn hoặc hàng hóa bị đánh cắp hoàn toàn.

Nước Pháp đã chìm trong các cuộc biểu tình bạo lực kể từ ngày 27.6, sau khi cảnh sát ở ngoại ô Nanterre của Paris bắn chết Nahel, người gốc Algeria, khi người này được cho là từ chối tuân thủ quy định luật giao thông.

Viên cảnh sát bắn chết Nahel đã nhanh chóng bị bắt và bị buộc tội giết người, nhưng vụ việc đã gây ra một làn sóng bạo lực trên toàn quốc, từ đó lan sang Bỉ và Thụy Sĩ.

Chính quyền Pháp đã triển khai 45.000 cảnh sát, bao gồm cả ở Marseille, sau khi người biểu tình tràn xuống phố, phóng hỏa và tấn công cảnh sát, tòa nhà công cộng và cửa hàng.

Số vụ bắt giữ được báo cáo đã giảm xuống còn 157 trong đêm 2.7 - đêm bạo lực thứ sáu liên tiếp. Theo Bộ Nội vụ Pháp, đỉnh điểm là 3.880 vụ bắt giữ được ghi nhận vào đêm 30.6.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn