MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủ lĩnh đối lập Nga, Alexei Navalny, đã xuất viện sau 1 tháng điều trị tại bệnh viện Charite ở Berlin, Đức. Ảnh: AFP

Pháp, Đức muốn EU trừng phạt Nga vụ đầu độc thủ lĩnh đối lập Navalny

Phương Linh LDO | 08/10/2020 15:00
Liên quan nghi án đầu độc thủ lĩnh đối lập Nga, Đức và Pháp tìm kiếm các biện pháp trừng phạt Nga từ EU.

Theo nguồn tin từ AFP, Đức và Pháp hôm 7.10 đã thẳng thừng cáo buộc Nga "có liên quan và chịu trách nhiệm" trong vụ đầu độc thủ lĩnh đối lập Nga Alexei Navalny. Hai nước cũng đồng thời thông báo rằng sẽ tìm kiếm các biện pháp trừng phạt của Liên minh Châu Âu (EU) đối với vụ việc.

Mátxcơva nhanh chóng đáp trả rằng những cáo buộc này là "không thể chấp nhận được" và gọi đây là hành động "hăm dọa".

Theo một tuyên bố chung của Ngoại trưởng Đức và Pháp, các cường quốc Châu Âu này đã nhiều lần yêu cầu Mátxcơva làm sáng tỏ vụ đầu độc diễn ra trên đất Nga, nhưng "không có lời giải thích đáng tin cậy nào được Nga đưa ra cho đến nay".

Tuyên bố nói rằng: “Trong bối cảnh này, chúng tôi cho rằng không có lời giải thích hợp lý nào khác cho vụ đầu độc ông Navalny hơn là sự tham gia và trách nhiệm của Nga''.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova, đã đáp trả trong một tuyên bố: "Tuyên bố của hai bộ trưởng, không thể chấp nhận được về nội dung và giọng điệu...", nói thêm rằng đây là "những lời đe dọa và âm mưu tống tiền”.

Trước đó một ngày, Tổ chức cấm vũ khí hóa học của Liên Hợp Quốc (OPCW) xác nhận phát hiện của Đức, Pháp và Thụy Điển về việc nhà lãnh đạo đối lập Nga bị đầu độc bằng chất độc thần kinh nhóm Novichok do Liên Xô phát triển.

Paris và Berlin cho biết họ sẽ thúc đẩy các biện pháp trừng phạt của EU nhắm vào "các cá nhân được cho là chịu trách nhiệm về tội ác này và vi phạm các chuẩn mực quốc tế, dựa trên chức năng được quy định của họ, cũng như một thực thể liên quan đến chương trình Novichok".

Trước đó, ngày 7.10, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas nói với các nhà lập pháp Đức rằng các biện pháp trừng phạt chống lại Nga sẽ là "khó tránh khỏi" trừ khi Mátxcơva làm sáng tỏ vụ việc.

Alexei Navalny đã được chuyển đến Đức điều trị vào cuối tháng 8 sau khi gặp vấn đề sức khỏe trên máy bay và được cấp cứu, điều trị tại một bệnh viện ở Siberia trong vòng vài ngày.

Navalny đã được xuất viện sau hơn một tháng nằm bệnh viện Charite ở Berlin và tuyên bố sẽ trở lại Nga để tiếp tục chiến dịch của mình khi ông bình phục hoàn toàn.

Nga đã bác bỏ các cáo buộc, chỉ trích cho rằng đây là một "âm mưu bí mật" được lên kế hoạch từ trước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn