MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Pháp phong tỏa 1 tháng khu vực thủ đô Paris và vùng lân cận để ngừa COVID-19

Phương Linh LDO | 21/03/2021 11:47
Gần 1/3 người Pháp đã chính thức bước vào một đợt phong tỏa kéo dài 1 tháng kể từ 20.3.

Reuters đưa tin, đợt phong tỏa nhằm hạn chế COVID-19 - được chính phủ Pháp công bố hôm 18.3 - đã chính thức có hiệu lực ở khu vực thủ đô Paris và lân cận kể từ ngày 20.3.

"Thật mệt mỏi, thật dài. Tôi hy vọng nó sẽ kết thúc nhanh, mặc dù tôi nghi ngờ về mức độ hiệu quả của các biện pháp'' - Kasia Gluc, 57 tuổi, một biên tập viên đồ họa có mặt tại đại lộ Champs Elysees ở Paris, cho biết.

Theo thông báo vào đêm 19.3 của Bộ Nội vụ Pháp, người dân có thể rời khỏi nhà tùy ý trong vòng bán kính 30 km, với điều kiện phải điền vào một tờ khai.

Đến cuối ngày 20.3, văn phòng Thủ tướng Castex cho hay, các quy tắc đã được đơn giản hóa và người dân không cần thiết phải điền thủ tục giấy tờ nếu di chuyển trong ngày với phạm vi 10km, chỉ cần chứng minh địa chỉ.

"Chúng tôi phải điền vào tờ khai nhưng so với những lần phong tỏa trước, chúng tôi vẫn được tự do ra ngoài hơn rất nhiều" - Antonin Le Marechal, 21 tuổi, ở Paris nói.

Khi thời tiết đẹp, rất nhiều người dân Paris đã đến bờ sông Seine để đi dạo, đạp xe ngắm cảnh hoặc tụ tập với gia đình và bạn bè.

Sinh viên 20 tuổi Rachel Chea cho biết: “Như bạn có thể thấy, tất cả mọi người đều đang ăn uống và cởi bỏ khẩu trang. Đối với tôi không có điều gì thay đổi''.

Theo một danh sách được công vào tối 19.3, các cửa hàng được phép mở cửa bao gồm cửa hàng bán thực phẩm, sách, hoa và sô cô la cũng như tiệm làm tóc và tiệm giày. Trong khi cửa hàng quần áo, đồ nội thất và làm đẹp buộc phải đóng cửa.

Bộ trưởng Tài chính Bruno Le Maire thông tin, tổng cộng 90.000 cửa hàng phải đóng cửa, và những cửa hàng khác vẫn được phép hoạt động, đặc biệt là những cửa hàng bán sô cô la và hoa chỉ hai tuần trước Lễ Phục sinh.

"Tôi hoàn toàn không nói rằng điều này là lý tưởng, nhưng mỗi lần phong tỏa chỉ với một logic đơn giản: Đảm bảo sức khỏe của người dân Pháp trong khi vẫn duy trì hoạt động kinh tế và hoạt động của cửa hàng càng nhiều càng tốt" - Bộ trưởng phát biểu trên đài phát thanh France Inter.

Chính phủ Pháp đã tránh sử dụng từ ''phong tỏa'' để mô tả những hạn chế mới nhất, lập luận rằng các biện pháp là cần thiết để giảm bớt áp lực cho các đơn vị chăm sóc đặc biệt đang sắp quá tải.

Một số lượng lớn người dân Paris đã rời khỏi thành phố trước khi các quy định hạn chế có hiệu lực vào nửa đêm ngày 19.3.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn