MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Pháp điều 90.000 cảnh sát trấn áp biểu tình. Ảnh: EPA

Pháp tung tổng lực cảnh sát trấn áp bạo loạn phe Áo gile vàng

K.M LDO | 07/12/2018 13:30
Pháp triển khai tới 90.000 cảnh sát trên khắp đất nước để đối phó với các cuộc biểu tình dự kiến của phe Áo gile vàng ngày 8.12.

48 tiếng đồng hồ trước cuộc biểu tình của phe Áo gile vàng tại Paris, Phủ Tổng thống Pháp lo ngại "bạo động rất lớn" bùng lên. Tổng thống Emmanuel Macron kêu gọi các đảng phái chính trị, giới công đoàn tại Pháp tỏ thái độ có trách nhiệm để xoa dịu phẫn nộ trong công luận. Chính phủ thông báo nhiều biện pháp nhượng bộ phe Áo gile vàng.

Hãng tin AFP ngày 6.12 trích dẫn một nguồn tin thân cận với điện Elysee cho biết, Phủ Tổng thống Pháp nêu khả năng trong số những người biểu tình "có một nhóm cực đoan khoảng vài nghìn người, dự kiến đến Paris vào cuối tuần này nhằm mục đích đập phá và giết người".

Thủ tướng Pháp Edouard Philippe phát biểu với các nghị sĩ rằng khoảng 25.000 quân nữa sẽ được triển khai, bổ sung cho 65.000 lực lượng đã được điều động để đối phó với người biểu tình.

Khách du lịch được khuyến cáo hủy các chuyến đi đến Paris. Cảnh sát kêu gọi các nhà hàng và cửa hiệu trên đại lộ Champs Elysees đóng cửa vào ngày 8.12 để tránh thiệt hại mới sau các cuộc bạo loạn tuần trước. Hàng chục địa điểm du lịch, trong đó có tháp Eiffel, cũng bị đóng cửa do lo ngại an ninh.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 5.12 đã thông báo hoãn tăng thuế xăng dầu trong vòng 6 tháng để đáp ứng yêu cầu của người biểu tình, nhưng phong trào biểu tình hiện đã lan rộng với một loạt những đòi hỏi khác của người lao động, người về hưu và sinh viên.

Bạo động bùng lên bên lề các cuộc xuống đường của phe Áo gile vàng từ hôm 17.11. Cho đến nay, đã có 4 người thiệt mạng và 263 người bị thương trên toàn quốc.

Trong hai ngày thứ Bảy liên tiếp, người biểu tình Áo gile vàng đã tập hợp về thủ đô Paris, nhiều vụ đập phá và hôi của đã diễn ra trên những khu phố đông khách du lịch và trên con phố đẹp nhất nước Pháp là đại lộ Champs Elysees.

Ngày 1.12 bạo động tăng thêm một nấc. Theo thống kê của Bộ Nội vụ, 136.000 người đã xuống đường tại Paris. Lực lượng cứu hỏa đã phải dập tắt 190 đám cháy; tượng đài Chiến sĩ vô danh, Khải Hoàn Môn và nhiều cửa hàng đã bị đập phá; 133 người bị thương và hơn 400 người bị câu lưu. Thiệt hại lên tới hàng tỉ đôla.

Chính phủ Pháp đang chạy đua với thời gian, tránh để tái diễn kịch bản đen tối hôm thứ Bảy tuần trước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn